Đường binh nghiệp của 3 tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm

Vương Trần |

Tuần qua, Bộ Quốc phòng vừa trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961 tại Hưng Yên. Ông có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư. Ông Hoàng Xuân Chiến từng kinh qua nhiều cương vị, chức vụ khác nhau.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh BQP

Từ năm 2003-2009, ông giữ cương vị Phó Hiệu trưởng rồi Phó Giám đốc Học viện Biên phòng. Sau đó, ông được điều động làm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đồng thời ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2013, ông giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Tháng 1.2016, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Tháng 4.2016, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Một nhân sự khác vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam. Cụ thể, tại Quyết định 1021/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam sinh năm 1967 tại Hoài Nhơn, Bình Định. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ, công tác khác nhau của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam. Ảnh BQP

Ông từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Hải quân Baku (Liên Xô) - kỹ sư điều khiển tàu biển. Từ năm 2005-2009, ông giữ cương vị là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đến tháng 4. 2014, ông Phạm Hoài Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng.

Tháng 1.2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. Ông Phạm Hoài Nam được thăng quân hàm từ Chuẩn Đô đốc lên Phó Đô đốc Hải quân từ tháng 6.2018.

Cũng liên quan tới nhân sự Bộ Quốc phòng, tại Quyết định 1022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961 tại Hải Hậu, Nam Định. Ông Vũ Hải Sản từng là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, học viên Học viện Lục quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Vũ Hải Sản. Ảnh BQP
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Vũ Hải Sản. Ảnh BQP

Từ tháng 12.2008 đến tháng 1.2013 ông giữ cương vị Phó Chỉ huy trưởng -Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15.11.2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu 3, đồng thời thăng quân hàm Thiếu tướng. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 3.

Ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vào năm 2016. Năm 2018, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các nhân sự vừa được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống; nâng cao hơn nữa năng lực toàn diện công tác, nhất là khả năng tư duy chiến lược. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đề cao trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành và giữ vững nguyên tắc. Chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; khiêm tốn, lắng nghe ý kiến tập thể, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Thứ trưởng

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa trao các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Bản tin 1 phút 16.7: 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm là ai?

Nhóm PV |

3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm là ai?;

Đề thi Văn lớp 10 TPHCM: Độc, lạ; Trùm ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu tiếp tục hầu tòa; Mưa lớn ở Trung Quốc đang dịch chuyển, sông Dương Tử vẫn trên mức báo động... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút hôm nay (16.7).

Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Thứ trưởng

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa trao các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Bản tin 1 phút 16.7: 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm là ai?

Nhóm PV |

3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm là ai?;

Đề thi Văn lớp 10 TPHCM: Độc, lạ; Trùm ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu tiếp tục hầu tòa; Mưa lớn ở Trung Quốc đang dịch chuyển, sông Dương Tử vẫn trên mức báo động... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút hôm nay (16.7).

Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.