Dự thảo Luật Trồng trọt: “Tìm được miếng đất không bị dư lượng hóa chất là cả vấn đề”

Xuân Hải - Lê Phương |

Chiều 23.5, các đại biểu QH thảo luận tại tổ về dự án Luật Trồng trọt. Đa số ý kiến bày tỏ lo ngại về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vô tội vạ, dư lượng hóa chất, quy hoạch treo,…

ĐB Phạm Khánh Phong Lan nói, dự án Luật Trồng trọt chưa đề cập đến các vấn đề an toàn thực phẩm, như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vô tội vạ. “Tôi nghe là mỗi ngày chúng ta nhập tới 2 triệu USD thuốc bảo vệ thực vật, cái này đúng không? Nên có một số quy định trong luật để quản lý chặt, đồng bộ không chỉ với phân bón mà cả thuốc bảo vệ thực vật. Chúng ta có kiểm tra, kiểm soát không hay người dân muốn dùng bao nhiêu thì dùng, cứ có nhu cầu là nhập về. Thấy có tăng vọt một số chủng loại, ai chịu trách nhiệm để nông dân phải thực hiện đúng quy trình? Sản phẩm này về lâu về dài rất có hại đến môi trường, nhiều loại thế giới hạn chế, không sử dụng mà chúng ta vẫn dùng, làm hại nguồn nước, hại môi trường”, bà Lan cho hay.

Ngoài ra, theo bà Lan, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang đi tìm đất để làm sản phẩm hữu cơ, không hại đến đất, không đụng đến hóa chất nhưng tìm được miếng đất đủ sạch, không bị dư lượng hóa chất là cả một vấn đề. Các doanh nghiệp đi tìm khắp đất nước, lục tung lên nhưng khó tìm được khu đất sạch nào đủ rộng, phải để 3 năm không sử dụng để đất thải loại hết hóa chất, sau đó đo đạc lại (các thông số về môi trường) mới dám sử dụng.

Mặt khác, phải có biện pháp chống hàng giả trong phân bón vì rất tội cho nông dân. Quy định trong luật chưa đủ sức mang tính răn đe, chỉ mới kêu gọi chung chung, nhập vẫn nhập về nhưng kiểm soát trên thị trường thì không nổi. Trong luật trồng trọt phải bao gồm cả những vấn đề này, không thể tách ra được.

Theo ĐB Nguyễn Minh Đức, dự án Luật Trồng trọt nặng về giống cây trồng, còn chuyện cây giống đó mọc lên, trưởng thành, từ 1 vài tháng đến 5 - 10 năm không thấy nói gì, vấn đề canh tác rất sơ sài. “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống thì chỉ đề cập đến giống. Ngoài ra, quy hoạch như bắn đạn ghém là không được. Đừng sa đà nhiều về khảo nghiệm, đóng gói… mà nên tập trung vào vấn đề canh tác”, ông Đức nhấn mạnh.

Còn ĐB Trần Thị Diệu Thúy cho rằng, bà không thấy quy định xem người nông dân được gì nếu thực hiện đúng những quy định trong luật này; trách nhiệm của những tổ chức cá nhân có liên quan trong việc định hướng trồng cây gì, khu vực nào trồng cái gì, năm nay trồng bao nhiêu héc-ta thanh long, vải thiều,… quy định về vùng trồng rất mờ nhạt, các tỉnh sẽ tự làm, như cây thanh long trồng hết từ vùng nọ sang vùng kia, không tiêu thụ hết.

Chung quan điểm, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng quy hoạch treo là vấn đề rất bất công. “Ông địa phương cầm bản đồ ra vẽ, vẽ xong rồi treo, có chỗ ở Bình Quới Thanh Đa treo hai mấy năm để chờ nhà đầu tư, đến nay hai mấy năm chưa có nhà đầu tư nào vào. Nếu toàn bộ nhà cửa tài sản đang hợp pháp, sinh ra quy hoạch tức là hạn chế quyền của người ta thì phải đền bù. Treo 10 năm thì anh phải treo chức 1 năm. Hai mươi mấy năm thì rất bất công, hiện có nhiều bản đồ vẽ một cái gọi là dự trữ cây xanh, không nhà cửa nào mọc lên, xây nhà cũng không được. Vẽ quy hoạch, xâm phạm đến quyền lợi của người dân thì phải đền bù. Bình Quới Thanh Đa từ lúc lấy nhau, đến lúc có cháu nội cháu ngoại rồi vẫn treo hoài, không xây lên tầng bán cũng không có người mua hoặc mua với giá rẻ mạt. Rất bất công. Đây là vấn nạn trên toàn quốc”, ông Nghĩa bức xúc.

Xuân Hải - Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".