Dự kiến Việt Nam sẽ tự chủ vaccine trong nước đầu năm 2022

VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin, hiện Việt Nam đang thử nghiệm 3 loại vaccine, dự kiến đầu năm 2022 chúng ta sẽ tự chủ vaccine trong nước.

Chiều tối nay (6.9), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Trao đổi với báo chí tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax của Nanogen. Người tình nguyện tham gia với tinh thần tình nguyện của mỗi cá nhân vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, vì sự nghiệp phát triển vaccine, với mong muốn Việt Nam sớm tự chủ được nguồn cung vaccine phòng COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện tại vaccine Nanocovax đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng ở giữa giai đoạn 3. Giữa tháng 8.2021, Nanogen và các đơn vị nghiên cứu là Học viện Quân Y và Viện Pasteur TP.HCM đã nộp hồ sơ lên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (HĐĐĐQG).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời tại họp báo. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời tại họp báo. Ảnh T.Vương

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, vaccine vẫn còn một số tồn tại mà Hội đồng cấp phép kiến nghị giải quyết: “Chúng ta đều mong muốn, trong nước có sớm nhất, nhanh nhất có vaccine COVID-19 trong nước. Nhưng vaccine là sản phẩm đặc biệt, ảnh hưởng không chỉ tới một người mà còn liên quan đến cả cộng đồng và có thể là nhiều thế hệ. Với chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phát triển vaccine, chúng ta hướng tới phát triển vaccine nhanh chóng, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn và hiệu quả”.

Ông Thuấn cho biết, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng cấp phép, Công ty Nanogen và các đơn vị nghiên cứu cần thiết phải hoàn thành và bổ sung cập nhật dữ liệu an toàn cho toàn bộ những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine, gồm các đối tượng đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine tới thời điểm hiện tại và giải thích rõ các trường hợp, sự cố, bất lợi nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bổ sung, cập nhật dữ liệu theo đề cương sửa đổi mới được Hội đồng Đạo đức thông qua về tính sinh miễn dịch, bao gồm đánh giá tính sinh miễn dịch trên biến thể virus mới (như Delta, biến thể xuất hiện tại Anh…).

Về tính bảo vệ, đề nghị phân tích về mối liên quan giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ, với tỷ lệ tối thiểu đạt ít nhất 50% theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cũng trả lời tại họp báo liên quan tới vấn đề tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được tạo điều kiện như thế nào, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ bàn thảo nội bộ và tham vấn với các bộ ngành trước khi đưa ra chính sách cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết thêm, hiện Việt Nam đang thử nghiệm 3 loại vaccine (NanoCovax, Covivac và ARCT-154), dự kiến đầu năm 2022 chúng ta sẽ tự chủ vaccine trong nước.

Đáng chú ý cũng theo ông Thuấn, thời gian tới vaccine sẽ về càng ngày càng nhiều. Cụ thể trong tháng 9,10 sẽ về khoảng 30 triệu liều hoặc hơn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.

Tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine bằng mọi cách, mọi kênh

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Đại sứ Việt Nam tại Châu Âu tiếp tục tích cực bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi có nhiều vaccine

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nêu rõ, trong khi nỗ lực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, cần chủ động, nghiên cứu, chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi có nhiều vaccine hơn trong 1 đến 2 tháng tới, nhất là ở những nơi đã tiêm đủ vaccine.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.

Tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine bằng mọi cách, mọi kênh

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Đại sứ Việt Nam tại Châu Âu tiếp tục tích cực bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi có nhiều vaccine

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nêu rõ, trong khi nỗ lực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, cần chủ động, nghiên cứu, chuẩn bị các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi có nhiều vaccine hơn trong 1 đến 2 tháng tới, nhất là ở những nơi đã tiêm đủ vaccine.