Dự kiến, Kỳ họp 11 Quốc hội kéo dài 7,5 ngày, khai mạc ngày 24.3.2021

Vương Trần |

Dự kiến Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV sẽ làm việc trong 7,5 ngày, khai mạc vào ngày 24.3.2021.

Tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ 10 và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Dự kiến, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội (trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến) và dự kiến làm việc trong 7,5 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24.3 và bế mạc vào ngày 2.4.2021.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Đối với 3 dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau khi Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét trình Quốc hội 3 dự án luật này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10. Xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2021.

Đối với nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, đề nghị trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV như thông lệ các nhiệm kỳ trước để các cơ quan có thêm thời gian hoàn thiện.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ 11 sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 11 Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội (trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến) và dự kiến làm việc trong 7,5 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24.3.2021 và bế mạc vào ngày 2.4.2021.

Trên cơ sở báo cáo bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự kiến nội dung, thời gian của kỳ họp và thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm để chủ động chuẩn bị.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Hải Thành |

Chiều 9.12, tiếp tục phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Vương Trần |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trong phiên làm việc sáng nay (9.12).

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV

Vương Trần |

Phiên họp 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Hải Thành |

Chiều 9.12, tiếp tục phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Vương Trần |

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trong phiên làm việc sáng nay (9.12).

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV

Vương Trần |

Phiên họp 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.