Dù không phải là Uỷ viên Trung ương vẫn phải làm hết sức mình

Trần Vương |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, dù không phải Uỷ viên Trung ương nhưng vẫn là thành viên Chính phủ, là Bộ trưởng - trách nhiệm là phải làm hết sức mình.

Chiều 2.2, ngay sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin kết quả phiên họp với báo chí.

Tại họp báo, báo chí nêu câu hỏi: Trong cuộc họp đầu tiên của Chính phủ sau Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng có lưu ý với các Bộ trưởng không tái cử công tác chuẩn bị bàn giao công việc không?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 180 Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 Uỷ viên Trung ương dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khoá XIII cũng đã bầu được 18 Uỷ viên Bộ Chính trị, 5 nhân sự Ban Bí thư và phân công một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Về vấn đề kiện toàn nhân sự các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Việc này sẽ được thực hiện theo các quy trình nhân sự tiếp theo. Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm về việc này.

Về việc có một số thành viên Chính phủ không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh tinh thần:

"Không có chợ chiều, không có rã đám, không có việc ấy. Làm ngày nào làm tới nơi, nghỉ ngày nào nghỉ rõ ràng. Không có chuyện lợi dụng xế chiều, bóng mái là không có. Tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, dù không phải Uỷ viên Trung ương nhưng vẫn là thành viên Chính phủ, là Bộ trưởng - trách nhiệm là phải làm hết sức mình".

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, với trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, chúng ta có thể tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Bộ trưởng, không có xảy ra việc tư tưởng dao động, lơ là công việc.

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Vương Trần |

Chiều (30.1), các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Linh Anh |

Một trong những điểm nhấn trong công tác cán bộ được đặt ra tại Đại hội XIII của Đảng đang được các đảng viên và nhân dân quan tâm đó chính là những đổi mới mang tính đột phá trong công tác nhân sự và cán bộ. Mục tiêu là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta hiện nay và lâu dài.

Công tác chuẩn bị nhân sự được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan

Theo Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Vương Trần |

Chiều (30.1), các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Linh Anh |

Một trong những điểm nhấn trong công tác cán bộ được đặt ra tại Đại hội XIII của Đảng đang được các đảng viên và nhân dân quan tâm đó chính là những đổi mới mang tính đột phá trong công tác nhân sự và cán bộ. Mục tiêu là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta hiện nay và lâu dài.

Công tác chuẩn bị nhân sự được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan

Theo Trung tâm Báo chí Đại hội XIII |

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.