Dự án Luật giáo dục sửa đổi: UBTVQH quyết định chưa trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6

TRẦN VƯƠNG - T.C.A |

Phát biểu khai mạc phiên họp 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 8.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật.

Trong đó có 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 gồm: Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi; dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và 1 dự án Luật trình Quốc hội lần đầu là dự án Luật Kiến trúc.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cho ý kiến về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính (chuyển từ Tổng Cục Thuế sang Tổng Cục Hải quan). UBTVQH cũng cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vào năm 2018 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho Chương trình 135. Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc cử ủy viên Hội đồng Tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia, thành viên Hội đồng Tuyển chọn, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; xem xét cấp bậc quân hàm cao cấp đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.

* Chiều 8.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Sau khi thảo luận, UBTVQH quyết định chưa trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 mà giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để hoàn thiện dự án luật, tạo sự đồng thuận cao.

TRẦN VƯƠNG - T.C.A
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Hàng loạt trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn; Thông tin mới nhất vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Thế Anh |

Vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Mẹ cán bộ phòng khảo thí sốc khi xem tivi thấy con trai bị bắt; Thêm hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn 2018; Kết luận vụ phụ huynh tố hiệu trưởng "lạm thu", "giam" học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tiết lộ quy trình chạy phần mềm lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học năm 2018

Đặng Chung - Anh Phú |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2018 (từ 3-5.8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chạy phần mềm xét tuyển của 54 trường miền Bắc mỗi ngày 4 lần. Dự kiến đêm 5.8 đến 17h ngày 6.8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT xin lỗi phụ huynh, học sinh

Hà Phương |

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) đứng ra nhận lỗi và gửi lời xin lỗi phụ huynh, học sinh.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tin tức giáo dục 24h: Hàng loạt trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn; Thông tin mới nhất vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Thế Anh |

Vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Mẹ cán bộ phòng khảo thí sốc khi xem tivi thấy con trai bị bắt; Thêm hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn 2018; Kết luận vụ phụ huynh tố hiệu trưởng "lạm thu", "giam" học sinh... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tiết lộ quy trình chạy phần mềm lọc ảo xác định điểm chuẩn đại học năm 2018

Đặng Chung - Anh Phú |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2018 (từ 3-5.8), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ chạy phần mềm xét tuyển của 54 trường miền Bắc mỗi ngày 4 lần. Dự kiến đêm 5.8 đến 17h ngày 6.8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Giám đốc Sở GDĐT xin lỗi phụ huynh, học sinh

Hà Phương |

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) đứng ra nhận lỗi và gửi lời xin lỗi phụ huynh, học sinh.