Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính:

Đồng Tháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “3 đủ”

Lục Tùng |

Đồng Tháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí "3 đủ", gồm: đủ đức, đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến dự lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào ngày 18.10 tại TP. Cao Lãnh, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng - đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí "3 đủ": đủ đức, đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, với lịch sử phát triển hơn 300 năm, Đồng Tháp được biết đến là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời với các di tích khảo cổ gắn liền với nền văn hoá Óc Eo và Vương quốc Phù Nam. Đồng Tháp cũng có nhiều danh lam, thắng cảnh như vườn quốc gia Tràm Chim, khu sinh thái Gáo Giồng, đặc biệt là đồng Sen Tháp Mười. Không chỉ được biết đến là “vùng Đất Sen Hồng”, mà nơi đây còn là cái nôi của nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Đồng chí Phạm Minh Chính. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Đồng chí Phạm Minh Chính. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Phát huy tinh thần này, Đảng bộ Đồng Tháp đã tổ chức cho quân - dân chinh phục, khai phá Đồng Tháp Mười, biến khu vực sình lầy, hoang vu để xây dựng lên Đồng Tháp với những cánh đồng lúa trĩu bông, những miệt vườn nổi tiếng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bìa trái ảnh). Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bìa trái ảnh). Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Những đóng góp của Đảng bộ, quân và dân Đồng Tháp qua các thời kỳ đã được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Là tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL và trong tốp dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) và Chỉ số "Cải cách hành chính" (PAR INDEX). Đây là một thành tích rất đáng trân trọng, rất đáng phấn khởi và tự hào. Đặc biệt là việc xây dựng hình ảnh thân thiện và năng động với thương hiệu "Đồng Tháp - Đất Sen hồng" và trở thành một trong số ít tỉnh xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu và thực hiện có hiệu quả.

Tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính cũng gợi mở 5 nội dung để Đại hội thảo luận nhằm tạo nền tảng thúc đẩy Đồng Tháp phát triển nhanh - mạnh - toàn diện và bền vững. Cụ thể là tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó. Và kiên quyết kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân; luôn khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT

Lục Tùng |

Ông Lê Minh Hoan- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen"

Lục Tùng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT

Lục Tùng |

Ông Lê Minh Hoan- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen"

Lục Tùng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuyện chưa kể về hình ảnh biểu tượng “Đồng Tháp - Đất Sen Hồng”

Lục Tùng |

Giờ đây “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” không chỉ là khái niệm mang tính nhận diện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo - đột phá, đưa địa phương “khuất nẻo” vươn lên vị thế hàng đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội... thời hội nhập.