Buổi lễ vinh dự đón đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ đến dự cùng với hơn 500 cán bộ tập kết, đi B cùng đại diện thân nhân của cán bộ tập kết, đi B ở các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.
Công trình do Sở VHTTDL Đồng Tháp làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào tháng 9.2017 trên diện tích 12.000m2 tọa gần phà Cao Lãnh (lúc này thuộc tỉnh Long Châu Sa). Nơi đây, đúng 65 năm trước, ngày 29.10.1954 chuyến tàu cuối cùng chở đoàn quân tập kết ra Bắc.
Trong 100 ngày chuyển quân, nơi đây đã tiễn 13.508 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam từ các tỉnh Mỹ - Tân - Gò, Long Châu Sa, Gia - Định - Ninh, Phân Liên Khu miền Đông và quân tình nguyện Cao Miên xuống tàu tập kết ra Bắc; trong đó, toàn tỉnh Long Châu Sa có 2.563 người.
Sau 2 năm thi công, công trình hoàn thành với kinh phí xây dựng gần 49 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: Tượng đài, phù điêu, sân lễ, hồ nước, hệ thống cấp nước, chiếu sáng, bờ kè, hoa viên, cây xanh…
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh: “Với sự đầu tư có chiều sâu về nghệ thuật, cảnh quan, công trình không chỉ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn, mà còn hứa hẹn là điểm đến tham quan mới của tỉnh Đồng Tháp”.
Sau lễ cắt băng khánh thành, ban tổ chức thực hiện nghi thức bàn giao hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ tập kết, cán bộ đi B, triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Cao Lãnh – Ra đi để trở về”.