Động thái của Việt Nam sau khi Mỹ áp thuế hơn 400% với thép xuất khẩu

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp trong nước sau khi Mỹ đánh thuế thép Việt Nam hơn 400%.

Tại cuộc họp báo chiều 4.7, trả lời yêu cầu bình luận về việc Mỹ đánh thuế hơn 400% với một số mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi trao đổi, được biết, "Bộ Công Thương đã cảnh báo, khuyến nghị với các doanh nghiệp trong nước về việc các cơ quan điều tra của các nước nhập khẩu, trong đó có Mỹ có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, để các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu chiến lược kinh doanh phù hợp, đặc biệt chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác”.

“Các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi với phía Mỹ để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và các hiệp định của WTO, đồng thời ngăn chặn lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Trước đó, Bloomberg đưa tin ngày 3.7, Bộ Thương mại Mỹ áp thuế 456% lên một số loại thép nhập từ Việt Nam vì cáo buộc Hàn Quốc và Đài Loan chuyển hàng tới Việt Nam gia công rồi xuất sang Mỹ. Những mặt hàng này bao gồm các sản phẩm thép không gỉ và thép cán nguội.

Trước đó, ngày 20.6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về thông tin cho rằng thời gian qua xuất hiện tình trạng hàng hóa nước ngoài dán nhãn hàng hóa của Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Như báo chí đã đưa tin, Tổng cục Hải quan Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn hành vi này, bảo vệ sản xuất trong nước".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ áp thuế nhập khẩu hơn 400% với thép Việt, Bộ Công Thương lên tiếng

TD |

Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp hơn 400% mức thuế đối với thép chống gỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, thép CR, CORE được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế khi xuất vào Mỹ.

Việt Nam nói về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thanh Hà |

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.

Ông Donald Trump chính thức khởi động tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Đúng 20h00 (giờ ET) ngày 18.6, ông Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trong một cuộc mít tinh tại Orlando.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ áp thuế nhập khẩu hơn 400% với thép Việt, Bộ Công Thương lên tiếng

TD |

Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp hơn 400% mức thuế đối với thép chống gỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, thép CR, CORE được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế khi xuất vào Mỹ.

Việt Nam nói về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thanh Hà |

Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác.

Ông Donald Trump chính thức khởi động tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Song Minh |

Đúng 20h00 (giờ ET) ngày 18.6, ông Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 trong một cuộc mít tinh tại Orlando.