Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng GS.TS Trần Hồng Quân

Anh Nhàn |

Trong buổi gặp gỡ thân mật tại nhà riêng GS.TS Trần Hồng Quân tại quận 2, TPHCM, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà của GS.TS Trần Hồng Quân.

Sáng 18.11, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và chúc mừng GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc sức khỏe đến nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT cùng gia đình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, rất trân trọng những ý kiến đóng góp góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. "Trong quá trình thực hiện các quyết sách về giáo dục, Đảng và Nhà nước luôn nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, các nhà quản lý.

Thời gian tới, rất mong muốn các nhà quản lý, các nhà khoa học, các thầy cô góp ý nhiều ý kiến ở các cấp độ để làm sao thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo theo Nghị quyết của Đảng, góp phần phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước".

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải ảnh) đến thăm và chúc mừng GS.TS Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Anh Nhàn.

GS.TS Trần Hồng Quân cảm động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đồng thời bày tỏ nhiều trăn trở về sự nghiệp GDĐT của đất nước.

GS.TS Trần Hồng Quân cho hay, sự nghiệp giáo dục hiện đã và đang đạt được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, nếu xét trên mặt bằng chung so với các nước trên thế giới, giáo dục ở nước ta vẫn còn những hạn chế.

 
GS.TS Trần Hồng Quân (trái) rất vui mừng đón tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm. Ảnh: Anh Nhàn.

Đối với giáo dục phổ thông,  GS.TS Trần Hồng Quân cho rằng ở nước ta học sinh học giỏi kiến thức nhưng vẫn còn thiếu tư duy logic và tư duy phản biện so với các nước trên thế giới.

"Chúng ta đạt giải cao ở các cuộc thi thiên về học thuật, rồi chương trình dạy học của chúng ta cũng nặng về kiến thức nhưng chưa tốt trong việc dạy học sinh tư duy phản biện, khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu" - GS.TS Trần Hồng Quân nhấn mạnh.

Lắng nghe những ý kiến của nhà giáo lão thành, đồng chí  Võ Văn Thưởng cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết của GS.TS Trần Hồng Quân. Đây là những ý kiến góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

GS.TS Trần Hồng Quân từng làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TPHCM năm 1976-1982. Ông làm Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, sau này là Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 1987 đến 1997.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nguồn lực chính không phải "rừng vàng, biển bạc" mà là 100 triệu dân

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nguồn lực của đất nước ta không phải là “rừng vàng biển bạc”, mà chính là gần 100 triệu người Việt Nam đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc.

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"

AT- Thu Phượng |

Ngày 16.11, Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Giảm thông tin sai lệch bằng tăng sự minh bạch

GS Phan Dương Hiệu (ĐH Limoges, Pháp) |

Sự minh bạch tự nó sẽ đè bẹp từ trong trứng nước những ý định tung thông tin giả. Việc cần làm, theo tôi, là phát triển những nền tảng thông tin để minh bạch hoá mọi hoạt động, quyết định, chi tiêu của chính phủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguồn lực chính không phải "rừng vàng, biển bạc" mà là 100 triệu dân

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nguồn lực của đất nước ta không phải là “rừng vàng biển bạc”, mà chính là gần 100 triệu người Việt Nam đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc.

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"

AT- Thu Phượng |

Ngày 16.11, Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Giảm thông tin sai lệch bằng tăng sự minh bạch

GS Phan Dương Hiệu (ĐH Limoges, Pháp) |

Sự minh bạch tự nó sẽ đè bẹp từ trong trứng nước những ý định tung thông tin giả. Việc cần làm, theo tôi, là phát triển những nền tảng thông tin để minh bạch hoá mọi hoạt động, quyết định, chi tiêu của chính phủ.