Đồng chí Trương Thị Mai: "Phải thấm nhuần tư tưởng vì nhân dân phục vụ"

Lục Tùng |

Ngày 30.8, tại An Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Cụm các tỉnh Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chỉ đạo: Thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với phát triển kinh tế đời sống người dân và dân trí. Trong đó, dân chủ đi đôi với kỷ cương.

“Điểm nhấn là dân chủ trong bộ máy chính quyền, đây là bộ máy trực tiếp, gắn liền với dân, vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để xây dựng và hoàn thiện hơn nữa Nhà nước vì dân, do dân và phục vụ nhân dân” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh - “Phải làm cho bộ máy thấm nhuần điều này: Người dân lựa chọn bầu mình ra là để mình phục vụ tốt nhất cho người dân”.

Theo đó, phương châm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với tổ chức đảng, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Phải thực hiện quy chế thường xuyên, hoàn chỉnh về pháp luật, phải khắc phục cho được dân chủ hình thức, cụ thể trong bầu trưởng thôn và bãi miễn nếu không thực hiện đại diện được cho người dân, để làm sao thực hiện quyền lực của nhân dân đi vào thực tế.

Đoàn công tác đã đến thăm Tòa Giám mục Long Xuyên và linh mục Bùi Tuần.

Đồng chí Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý: “Trong thực hiện dân chủ cơ sở, người dân phải là trung tâm và chính quyền phải là dân vận, chính quyền phục vụ tốt cho người dân là vấn đề trọng tâm của hôm nay. Chúng ta có sự thay đổi nhận thức tốt, cái quan trọng hơn là yêu cầu của cuộc sống, phải tạo sự thay đổi lắng nghe ý kiến của dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nơi nào có quy chế dân chủ cơ sở tốt, người dân đồng thuận cao, xây dựng chính quyền mạnh, xây dựng phát triển kinh tế an ninh quốc phòng tốt”.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm, sắp tới các địa phương cần tiếp tục đổi mới cách thức để tạo ra không gian thân thiện, chia sẻ giữa chính quyền với người dân, để người dân cùng chia sẻ với chính quyền; thực hiện phối hợp các đơn vị để tăng tính hiệu quả, phát huy vai trò của người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền là để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; và tiếp tục thể chế hóa đảm bảo quyền công dân, quyền con người được công bằng.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, thăm Tòa Giám mục Long Xuyên và linh mục Bùi Tuần.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.