Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như - Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới Hoà thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Đào Như - Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng toàn thể các Hòa thượng, Đại đức, Phật tử, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ lời chúc sức khỏe, tinh tấn và an lạc.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, trong thời gian vừa qua, đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là về sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm.

Qua đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên; đặc biệt sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, đến nay, nước ta đã đạt được mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là dịp tăng ni, Phật tử cùng hướng về với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái.

Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn các vị Hòa thượng, các vị chức sắc tôn giáo với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 14.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 14.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.