Đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Huyễn Nguyễn (ghi) |

"Đồng chí Trần Đại Quang căn dặn cán bộ chiến sĩ công an phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tạo niềm tin yêu cho người dân, chú ý văn hoá ứng xử đối với người dân cho tốt", Đại tá Phạm Trường Dân nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sau khi biết tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21.9.2018 (tức ngày 12.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108Đại tá Phạm Trường Dân – Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Tôi có dịp được tiếp xúc và làm việc nhiều nhất với đồng chí Trần Đại Quang là 5 năm tham gia Quốc hội khoá XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), khi đó, đồng chí Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong quá trình tham gia Quốc hội, trước các kỳ họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đều gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, căn dặn đối với đại biểu trong lực lượng Công an nhân dân. Trong mỗi lần gặp gỡ đó, đồng chí Trần Đại Quang căn dặn chúng tôi phải luôn luôn làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đầu tư trí tuệ, tập trung tham gia xây dựng hiến pháp, các dự án luật; phải luôn bảo đảm quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng; trong xây dựng các dự án luật phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng an ninh… 

Đồng chí Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh khi tham gia góp ý kiến cần bảo đảm quyền con người phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, tâm tư nguyện vọng của người dân; phải đầu tư công sức để xây dựng các nội dung sao cho người dân hiểu về luật và dễ vận dụng luật trong cuộc sống.

Cảm nhận sâu sắc của tôi về đồng chí Trần Đại Quang là người gần gũi, thông cảm với anh em, luôn dành thời gian để lắng nghe tâm sự của anh em; quan tâm đến xây dựng lực lượng.

Trong những lần về địa phương, đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi ngoài việc làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong vấn đề bảo vệ an ninh trật tự phải hết sức chú ý trong vấn đề tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí Trần Đại Quang căn dặn cán bộ chiến sĩ công an phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tạo niềm tin yêu cho người dân, chú ý văn hoá ứng xử đối với người dân cho tốt.

Huyễn Nguyễn (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chân dung con người và sự nghiệp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Văn Thắng |

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Infographic: Chân dung con người và sự nghiệp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Văn Thắng |

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.