Đồng chí Phạm Minh Chính thăm, tặng quà công nhân, người lao động ở Sơn La

Vân Tiến |

Ngày 7.2, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà lực lượng biên phòng, các đối tượng chính sách, công nhân tại tỉnh Sơn La.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh xã hội và một số doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, năm 2020 tốc độ gia tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,23%; thu nhập bình quân đầu người là 44,1 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2020, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 78.900 ha cây ăn quả, đứng thứ hai cả nước về diện tích. Giá trị sản xuất các loại quả đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính (giữa ảnh) cùng đồng chí Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho công nhân, người lao động tại Sơn La. Ảnh: V.T

Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ hơn 366 tỷ đồng cho trên 456.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ gần 132 tỷ đồng làm nhà cho 3.800 hộ gia đình nghèo, khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng gần 21.000 suất quà với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng cho các đối tượng khác nhau.

Năm 2021, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện và rất có ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm - và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao tặng 550 suất quà cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La. Ảnh: V.T

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức.

Qua đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi.

Trước mắt, tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để mọi người, mọi nhà đều có Tết, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và văn minh.

Các ngân hàng, doanh nghiệp đã trao tặng cho địa phương nhiều phần quà giá trị và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: V.T
Các ngân hàng, doanh nghiệp đã trao tặng cho địa phương nhiều phần quà giá trị và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: V.T

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao tặng 550 suất quà cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La.

Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và đại diện một số doanh nghiệp đã trao tặng cho địa phương nhiều phần quà giá trị và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương đặt vòng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ; thăm, động viên, tặng quà cán bộ chiến sỹ và nhân dân tại Đồn Biên phòng 469 huyện Mộc Châu.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Hua Trai dịp Tết 2021

Nguyễn Thứ |

Hằng năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La đều cử các đoàn công tác đến thăm và nắm tình hình nhân dân xã Hua Trai, huyện Mường La.

Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Vân Tiến |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chúc Tết doanh nghiệp và công nhân lao động

Minh Tâm |

Nhằm tăng cường công tác phối hợp với người sử dụng lao động trong việc chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Sơn La đã đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp và nắm tình hình công nhân lao động.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Hua Trai dịp Tết 2021

Nguyễn Thứ |

Hằng năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La đều cử các đoàn công tác đến thăm và nắm tình hình nhân dân xã Hua Trai, huyện Mường La.

Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Vân Tiến |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chúc Tết doanh nghiệp và công nhân lao động

Minh Tâm |

Nhằm tăng cường công tác phối hợp với người sử dụng lao động trong việc chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Sơn La đã đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp và nắm tình hình công nhân lao động.