Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ CHLB Đức kết thúc nhiệm kỳ tại VN

Thuỳ Dung |

Chiều 24.7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Đại sứ CHLB Đức Christian Berger đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao hoạt động tích cực của Ngài Đại sứ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong suốt thời gian nhiệm kỳ; cảm ơn CHLB Đức đã ủng hộ và tích cực tác động đến EU nhằm thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam vừa được ký kết vào tháng 6.2019.

Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã bắt đầu trao đổi các ý tưởng cho bản Dự thảo Kế hoạch hành động chiến lược Việt - Đức và bắt tay vào chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược với CHLB Đức đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Trong bối cảnh EU và Việt Nam đã ký EVFTA và EVIPA, đồng chí Nguyễn Văn Bình mong CHLB Đức tiếp tục ủng hộ việc EU sớm phê chuẩn Hiệp định này và hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ sớm tranh thủ được các lợi ích từ EVFTA để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư.

Đại sứ Christian Berger bày tỏ vui mừng và cảm ơn các cơ quan Việt Nam đã giúp đỡ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ chính trị, văn hóa, kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ cho rằng, việc EVFTA và EVIPA vừa được ký kết có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và càng quan trọng hơn với EU trong bối cảnh EU đang tìm kiếm liên kết đa phương trên thế giới.

Trong đó, Đức là thị trường lớn của EU, việc Việt Nam tiếp cận thị trường Đức cũng là tiếp cận thị trường EU và sẽ tạo điều kiện để Việt Nam tiến tới các thị trường khác của EU.

Với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao và kinh tế của Ngài Đại sứ, đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều thành công trong cương vị sắp tới và mong muốn Đại sứ sẽ luôn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Đức.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình chính sách ở TPHCM

M.Q |

Ngày 24.7, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đến viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách tại huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Đ.T |

Chiều 13.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình chính sách ở TPHCM

M.Q |

Ngày 24.7, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đến viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách tại huyện Củ Chi nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Đ.T |

Chiều 13.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.