Đồng chí Hồ Sỹ Hùng được bầu là Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Phương Hà |

Ngày 18.8.2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.900 đảng viên toàn Đảng bộ Ủy ban.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ban, ngành liên quan; cùng 250 đại biểu đến từ các 3 Đảng bộ và 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Theo báo cáo chính trị, tính đến hết tháng 6.2020, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành 220/259 công việc, đạt tỷ lệ 85%, tập trung chủ yếu ở các vấn đề: Bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các Tập đoàn, Tổng công ty; Xếp loại doanh nghiệp, phê duyệt báo cáo tài chính, quỹ tiền lương, thù lao; Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện quy trình các dự án đầu tư; Xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí; trong đó bầu tại Đại hội là 25 đồng chí. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2015- 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, bầu 2 Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ. Ban chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 7 đồng chí.

Phương Hà
TIN LIÊN QUAN

Uỷ ban Quản lý vốn lên tiếng về những dự án nghìn tỉ của VEC bị đình trệ

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khẳng định, việc dừng giao vốn ngân sách nhà nước cho các dự án của VEC từ kế hoạch năm 2019 đến nay đều thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước: Không có chuyện PVN, EVN "mắc kẹt"

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước khẳng định những khó khăn trong triển khai dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp như PVN, EVN... là do vướng mắc trong việc xác định tài sản công, tài sản doanh nghiệp. Ủy ban không có thẩm quyền quyết định việc triển khai các dự án này.

Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn: Đảm bảo để MobiFone hoạt động bình thường

Nguồn: báo Tuổi Trẻ |

Ngày 26.8, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố thêm 5 lãnh đạo MobiFone vì liên quan đến thương vụ AVG (trước đó, một số lãnh đạo MobiFone cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Uỷ ban Quản lý vốn lên tiếng về những dự án nghìn tỉ của VEC bị đình trệ

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khẳng định, việc dừng giao vốn ngân sách nhà nước cho các dự án của VEC từ kế hoạch năm 2019 đến nay đều thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước: Không có chuyện PVN, EVN "mắc kẹt"

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước khẳng định những khó khăn trong triển khai dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp như PVN, EVN... là do vướng mắc trong việc xác định tài sản công, tài sản doanh nghiệp. Ủy ban không có thẩm quyền quyết định việc triển khai các dự án này.

Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn: Đảm bảo để MobiFone hoạt động bình thường

Nguồn: báo Tuổi Trẻ |

Ngày 26.8, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố thêm 5 lãnh đạo MobiFone vì liên quan đến thương vụ AVG (trước đó, một số lãnh đạo MobiFone cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra).