Đơn giản vì yêu Báo Lao Động

Phạm Đông - Hoa Lê |

Lao Động đã là một trong những tờ báo luôn giữ được vị thế quan trọng, sự tin yêu của nhiều thế hệ độc giả.

Tờ báo thiết thực với cuộc sống của người lao động

Nói về tình cảm đặc biệt dành cho Báo Lao Động, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kể lại, từ năm 1957, ông đã tham gia công tác của công đoàn. Vì làm công tác công đoàn, nên ông thường xuyên gắn bó với Báo Lao Động. Ngoài những quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa trong lĩnh vực giai cấp công nhân và công đoàn, Báo Lao Động còn có mục giải đáp chế độ chính sách - ở thời điểm đó vô cùng thiết thực và hữu ích với người lao động.

“Lúc bấy giờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Uy tín của tổ chức công đoàn, uy tín của người lãnh đạo công đoàn và hoạt động công đoàn bấy giờ góp phần tôn vinh tờ báo Lao Động. Lúc này, Báo Lao Động được người lao động đón đọc hơn vì thiết thực với chính cuộc sống của họ” - ông Túc đánh giá.

 
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chia sẻ về kỷ niệm gắn bó với Báo Lao Động, ông Túc cho biết ông từng là thư ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt nên có điều kiện gắn bó với Báo Lao Động sâu sắc. Đặc biệt, lúc bấy giờ thông tin liên lạc không dễ dàng và hiện đại như bây giờ, nên những chuyến đi công tác nước ngoài như họp Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thế giới thì thư ký của Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam trở thành người đưa tin cho Báo Lao Động.

Ngay sau mỗi sự kiện, ông Túc lại miệt mài viết bài để gửi gấp cho báo trước khi về ban quốc tế. Có khi chưa về nhà, Tổng Biên tập báo đã cho người đến cổng đứng sẵn để lấy tin bài cho kịp guồng thời sự nóng hổi. Điều ông thấy rõ nét nhất của Báo Lao Động là tinh thần đấu tranh, xây dựng của mỗi cá nhân, tập thể thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Theo ông Túc, Công đoàn ngày xưa chủ yếu công đoàn xí nghiệp, cơ quan nhà nước và một số hợp tác xã. Bây giờ, trong hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì lợi ích của người công nhân đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn trong các hoạt động của Tổng LĐLĐVN. Để làm tốt, phóng viên, nhà báo phải liên tục trau dồi kiến thức sâu rộng, đi sâu vào đời sống của người lao động để nói lên tiếng nói, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ.

Thư cảm ơn của NSƯT Phạm Vũ Thắng gửi Báo Lao Động. Ảnh: HOA LÊ
Thư cảm ơn của NSƯT Phạm Vũ Thắng gửi Báo Lao Động. Ảnh: HOA LÊ

Báo Lao Động có sức chiến đấu mạnh mẽ

Là người thường xuyên theo dõi, thông tin các vấn đề pháp lý cho Báo Lao Động, thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay: “Là một luật sư, tôi luôn đặt tính khách quan, chân thực, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân lên hàng đầu. Do đó, tôi luôn lựa chọn những báo nào phản ánh sự việc khách quan, nội dung được đầu tư rõ ràng, mạch lạc và thể hiện tâm huyết của người làm nghề. Gần 20 năm biết và đọc Báo Lao Động, tôi cho rằng đây là một trong những báo giữ được lửa, giữ được những bản chất, đặc tính vốn có của báo chí và làm tốt vai trò của báo chí đối với nhân dân, đặc biệt là với người lao động”.

Luật sư Cường chia sẻ, năm 1929 Báo Lao Động ra đời, báo là một trong những tờ báo lâu đời và có ảnh hưởng trong hệ thống báo chí truyền thông của nước ta hiện nay. Đến năm 1999, Báo Lao Động điện tử ra đời, là tờ báo điện tử đầu tiên ở Việt Nam - là báo tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ điện tử để thực hiện chức năng báo chí.

Theo luật sư Cường, một trong những đóng góp đặc biệt đáng ghi nhận của Báo Lao Động là sự đấu tranh góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Báo cung cấp đầy đủ các thông tin về pháp luật lao động, giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc bảo vệ quyền lợi của họ khi ký kết hợp, chấm dứt đồng lao động, giải quyết các chế độ thôi việc, mất việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động… Những nội dung này nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích, tin tưởng của bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước.

“Báo Lao Động đã có nhiều phóng sự điều tra lớn được ghi nhận như “Nườm nượp cảnh kẹp tiền đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng”, “Giao ước ngầm trong "trại" nuôi người lấy thận” và “Đêm trắng lần theo dấu vết “Quỷ” ấu dâm ngoại quốc”... Đáng chú ý, năm 2019, với phóng sự “Giải mã xe điên”, Bộ GTVT đã quyết định thanh tra đồng loạt việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước” - luật sư Cường lấy dẫn chứng.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Là bạn đọc trung thành với Báo Lao Động và nhận thấy đây là tờ báo dám đấu tranh tìm ra sự thật, lẽ phải, nên khi gặp khó khăn, vướng mắc, những người nghệ sĩ chân chính như NSƯT Phạm Vũ Thắng (công tác Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội) đã gửi đơn đến Báo Lao Động.

Anh Thắng kể lại: “Năm 2017, chúng tôi vô cùng bức xúc và bất bình trước những việc làm sai trái của Giám đốc Nhà hát và đau đáu khi đã cống hiến 30 năm qua mà vẫn bị liệt vào lao động hợp đồng. Trong lúc khó khăn, chúng tôi đã làm đơn tập thể gửi đến Báo Lao Động với mong muốn quý báo phản ánh và đòi lại những quyền lợi chính đáng lẽ ra chúng tôi được hưởng”.

Sau đó, phóng viên của báo đã liên hệ với người đứng đơn và vào cuộc, đã nhận được những phản hồi tích cực. NSƯT Phạm Vũ Thắng mừng rỡ: “Sau những gian nan hoàn thiện thủ tục và chờ đợi Sở Nội vụ và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xem xét về hồ sơ, chúng tôi đã được trả lại đúng chức danh nghề nghiệp và bảng lương mình vốn dĩ được hưởng. Để được trả đúng vị trí của mình, chúng tôi cũng quá vất vả, gian nan và chờ đợi. Tôi cảm ơn Báo Lao Động đã đồng hành, bám sát, phản ánh nguyện vọng chính đáng của người lao động”.

Ngày 31.1.2019, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hà Nội đã công bố kết luận nội dung tố cáo, trong đó chỉ rõ giám đốc nhà hát có nhiều thiếu sót, vi phạm và yêu cầu phải có các biện pháp khắc phục hậu quả, xem xét trách nhiệm. Cảm kích trước sự vào cuộc kịp thời và nói lên tiếng nói chính đáng của người lao động, mới đây, NSƯT Phạm Vũ Thắng đã thay mặt một số cán bộ, CNVC Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì đã đồng hành, hợp tác và ủng hộ cán bộ, CNVC nhà hát bằng những bài viết sâu sắc trong thời gian qua.

Phạm Đông - Hoa Lê
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động - một diện mạo mới, mang bản sắc riêng

KHẢ HÂN |

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2019), ngày 17.6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giao thông và Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến chúc mừng và tặng hoa Báo Lao Động.

Cán bộ công đoàn là “kênh” thông tin quan trọng của Báo Lao Động

HÀ ANH - NGUYÊN LINH |

Từ ngày 11-15.6, Báo Lao Động phối hợp LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ Công đoàn (CĐ). 21 học viên là cán bộ CĐ của Cụm thi đua 7 LĐLĐ tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Báo Lao Động có 6 tác phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 147 tác phẩm được chọn từ 1671 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2018. Báo Lao Động có 6 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Công nhân Khu công nghiệp Hà Nội cảm ơn sự đồng hành của Báo Lao Động

VIỆT LÂM |

Ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã thay mặt các hộ công nhân gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì thông tin vụ việc kịp thời về những bất cập tại toà nhà CT1A, góp phần quan trọng cải thiện tình hình thang máy và chất lượng sống của công nhân.

Lời cảm ơn của Ban Biên tập Báo Lao Động

Ban Biên tập Báo Lao Động |

Tối 17.5.2019, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra đời của Lao Động điện tử. Đây là dịp để tập thể Báo Lao Động gửi lời tri ân sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; những cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Lao Động và sự tin yêu của bạn đọc trong và ngoài nước.

Dấu ấn 20 năm Báo Lao Động điện tử

T.D.H |

Ngày 19.5.1999: Báo Lao Động điện tử chính thức ra mắt với tên miền laodong.com.vn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Báo Lao Động - một diện mạo mới, mang bản sắc riêng

KHẢ HÂN |

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2019), ngày 17.6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giao thông và Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã đến chúc mừng và tặng hoa Báo Lao Động.

Cán bộ công đoàn là “kênh” thông tin quan trọng của Báo Lao Động

HÀ ANH - NGUYÊN LINH |

Từ ngày 11-15.6, Báo Lao Động phối hợp LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ năng viết báo cho cán bộ Công đoàn (CĐ). 21 học viên là cán bộ CĐ của Cụm thi đua 7 LĐLĐ tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Báo Lao Động có 6 tác phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 147 tác phẩm được chọn từ 1671 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2018. Báo Lao Động có 6 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Công nhân Khu công nghiệp Hà Nội cảm ơn sự đồng hành của Báo Lao Động

VIỆT LÂM |

Ngày 17.5, ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang), đang thuê căn hộ 1201A, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã thay mặt các hộ công nhân gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì thông tin vụ việc kịp thời về những bất cập tại toà nhà CT1A, góp phần quan trọng cải thiện tình hình thang máy và chất lượng sống của công nhân.

Lời cảm ơn của Ban Biên tập Báo Lao Động

Ban Biên tập Báo Lao Động |

Tối 17.5.2019, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ra đời của Lao Động điện tử. Đây là dịp để tập thể Báo Lao Động gửi lời tri ân sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; những cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Lao Động và sự tin yêu của bạn đọc trong và ngoài nước.

Dấu ấn 20 năm Báo Lao Động điện tử

T.D.H |

Ngày 19.5.1999: Báo Lao Động điện tử chính thức ra mắt với tên miền laodong.com.vn.