Đơn giản hoá thủ tục kinh doanh có còn tư duy “quyền anh, quyền tôi"?

Vương Trần |

“Để giải quyết được sức ì trong việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục kinh doanh thì cần có áp lực mạnh. Sức mạnh này phải mạnh hơn sức ì” - ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu ý kiến.

Sáng 3.7, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh”.

Một vấn đề được đặt ra trong toạ đàm đó là có ý kiến cho rằng rất khó để thuyết phục các cơ quan quản lý tự đề xuất cắt bỏ các quy định quản lý chuyên ngành khi mà tư duy quản lý vẫn theo nếp cũ, thậm chí còn có quan niệm “quyền anh, quyền tôi”. Việc này dẫn tới nhiều quy định, thủ tục kinh doanh chồng chéo còn chưa được rà soát.

Nêu ý kiến về vấn đề này, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực kinh doanh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, các bộ, ngành hiện nay nhận thức được việc làm sao quản lý hiện đại nhưng có lẽ ở đây có sự chần chừ trong sự thay đổi.

Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực kinh doanh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh T.Vương
Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực kinh doanh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh T.Vương

“Chần chừ chứ không phải không biết cách thay đổi. Sự chần chừ ở đây có thể có một số lý do tương đối mang tính chất quyền lực” - bà Thảo nói và cho rằng, chúng ta có thể nhận thấy thông thường, ít có bộ, ngành nào tự đưa lên đề xuất sẽ thay đổi hay đơn giản hoá điều kiện này, quy định kia.

Bà Minh Thảo cho hay trong khoảng 3 năm gần đây, sau khi có đánh giá độc lập, nhận định từ các bên liên quan, từ các hiệp hội hay phản ánh của các doanh nghiệp đã tạo ra một số áp lực buộc các bộ ngành phải chủ động rà soát lại những quy định của họ xem quy định nào chưa rõ ràng.

Và nhiều bộ, ngành đã có sự chủ động trong việc này. Những quy định nào không hợp lý được bỏ đi, những quy định không rõ ràng thì đã được điều chỉnh, sửa đổi lại.

“Tuy nhiên, dường như chỉ mới cắt đi hoặc đơn giản hoá những thủ tục đơn giản. Những quy định vướng mắc trực tiếp liên quan tới khó khăn của doanh nghiệp thì chưa được tháo gỡ nhiều” - bà Thảo nhận định.

Cần giải quyết được sức ì trong rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định

Cùng trao đổi về việc này, ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng cho rằng, để giải quyết được sức ì trong việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục kinh doanh thì cần có áp lực mạnh. Sức mạnh này phải mạnh hơn sức ì.

“Trước đây trong quá khứ, chúng ta sử dụng áp lực từ trên xuống. Cái áp lực này nó mang nặng tính hình thức và áp lực trong phòng hội nghị. Hiện nay truyền thông xã hội thời gian gần đây cho thấy đây là áp lực không hề nhỏ. Qua đó tạo ra được áp lực, giải quyết được sức ì” - ông Nam nói.

Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. T.Vương
Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. T.Vương

Ông Tô Hoài Nam cũng cho rằng, các cơ quan liên quan phát hiện ra những vấn đề trồng chéo cần có đề xuất để tháo gỡ những rào cản trong kinh doanh. 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 7/17 về cải cách hành chính

THÔNG CHÍ |

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019. Theo kết quả vừa công bố, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 84,78 điểm, nằm trong nhóm đầu về cải cách hành chính, xếp thứ 7/17 các bộ và cơ quan ngang bộ.

2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành

CAO NGUYÊN |

Trong 2 năm (2018, 2019), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều đứng ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ngược lại, kết quả chỉ số cải cách hành chính cho thấy Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liền đứng ở vị trí quán quân, với chỉ số rất cao, trên 90%.

TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

Thế Lâm |

UBND TPHCM vừa phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xếp thứ 7/17 về cải cách hành chính

THÔNG CHÍ |

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019. Theo kết quả vừa công bố, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 84,78 điểm, nằm trong nhóm đầu về cải cách hành chính, xếp thứ 7/17 các bộ và cơ quan ngang bộ.

2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành

CAO NGUYÊN |

Trong 2 năm (2018, 2019), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều đứng ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ngược lại, kết quả chỉ số cải cách hành chính cho thấy Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liền đứng ở vị trí quán quân, với chỉ số rất cao, trên 90%.

TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu cải cách hành chính

Thế Lâm |

UBND TPHCM vừa phê duyệt và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.