Đón FDI: “Dọn tổ đón đại bàng”, cũng nên “rắc thóc cho chào mào, chim sẻ”

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng) khuyến nghị không vì quá tập trung vào đón các nhà đầu tư ngoại, mà chúng ta “bỏ rơi” những doanh nghiệp nội địa.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng) đã nhấn mạnh điều đó trong phần thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, sáng 15.6 tại hội trường Quốc hội.

Theo đại biểu Đoàn Hải Phòng, thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, nhiều địa phương đã “trải thảm đỏ” cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đa quốc gia về đầu tư ở địa phương mình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, với những sự ưu ái đó thì đối với doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các thủ tục đầu tư vẫn còn phức tạp và kéo dài.

Theo đạo biểu Tùng, hiện các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai còn nhiều nội dung chưa thống nhất.

Điều này nên sự lúng túng, dè chừng, đùn đẩy của các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định, xem xét giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chấp thuận đầu tư, tính giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các giấy phép về xây dựng công trình. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp phải mất trung bình từ 3-4 năm cho việc chạy lòng vòng và bước dần qua các thủ tục này, thực sự cảm thấy hụt hơi, nản chí.

“Thiết nghĩ chúng ta đang dọn tổ đón “đại bàng” thì cũng nên rắc thóc cho chào mào, chim sẻ để thực sự có được sự công bằng và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực của doanh nghiệp trong nước, góp phần nhanh chóng hồi phục kinh tế”, đại biểu Bùi Thanh Tùng nói.

Cảnh giác việc các nhà đầu tư ngoại lợi dụng xuất xứ hàng Việt Nam

Cũng liên quan đến vấn đề nội dung đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp, đại biểu Trần Thị Hằng (Đoàn Bắc Ninh) một mặt nhất mạnh cần có chính sách đòi hỏi hỗ trợ khẩn trương, minh bạch và kịp thời trong thực hiện các gói tài chính, dự báo tình hình mới để giải quyết kịp thời như xu hướng chuyển dịch mới, vốn FDI có chọn lọc, có chính sách thu hút đón được các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài.

Đại biểu Trần Thị Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Trần Thị Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Song đại biểu Hằng cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chặt chẽ làn sóng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để tránh việc các nhà đầu tư vào chỉ để lợi dụng xuất xứ hàng Việt Nam, không đem lại giá trị gia tăng, ảnh hưởng việc kinh doanh chân chính của các doanh nghiệp trong nước.

Bởi theo nữ đại biểu này, hiện nay để thể chế hóa Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 thì việc thực hiện thí điểm các phương thức đầu tư mô hình kinh doanh mới, Luật Đầu tư (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này cũng được điều chỉnh theo chủ trương trên.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với kết quả chống dịch của Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước sau khi đã đảm bảo cả ở 3 tiêu chí khác nhau.

Tuần cuối họp tập trung Kỳ họp 9, Quốc hội sẽ thảo luận những nội dung gì?

Vương Nguyên Chung |

Tuần tới, Quốc hội khoá XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp 9 theo hình thức tập trung. Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết nhiều dự án Luật tại kỳ họp này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với kết quả chống dịch của Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước sau khi đã đảm bảo cả ở 3 tiêu chí khác nhau.

Tuần cuối họp tập trung Kỳ họp 9, Quốc hội sẽ thảo luận những nội dung gì?

Vương Nguyên Chung |

Tuần tới, Quốc hội khoá XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp 9 theo hình thức tập trung. Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết nhiều dự án Luật tại kỳ họp này.