Đối ngoại tạo lập những dấu ấn quan trọng, khẳng định vị thế Việt Nam

Vương Trần |

Hoạt động đối ngoại góp phần tạo lập những dấu ấn hết sức quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đem lại những nguồn lực, là cơ sở để nâng cao kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước giai đoạn mới.

Hôm nay (14.12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức quán triệt đường lối đối ngoại trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân.

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại cũng như nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Từ phân tích rõ tình hình quốc tế, hội nghị làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại, quan điểm đối ngoại và các biện pháp thực hiện trong tình hình mới.

Trao đổi với PV Lao Động, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước ta với công tác đối ngoại. Cùng với đó, điều này cũng thể hiện vị thế và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong sự phát triển của đất nước ta hiện nay, nhất là trong bối cảnh vấn đề quan hệ quốc tế ngày càng có ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước.

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn, với thế và lực mới, Việt Nam đã tham gia và đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách. Hoạt động đối ngoại góp phần tạo lập những dấu ấn hết sức quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đem lại những nguồn lực, là cơ sở để nâng cao kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong nước giai đoạn mới.

Cùng với đó, đối ngoại đem lại cơ hội thúc đẩy mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước có vai trò chủ chốt trên thế giới cũng như trong khu vực, đóng góp vào hòa bình, phát triển chung của nhân loại.

Khẳng định vai trò của công tác đối ngoại, PGS.TS Phạm Minh Sơn nhắc tới các hoạt động thông tin đối ngoại trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông phân tích trên trên 3 khía cạnh. Thứ nhất, thông qua hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách nhất là chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến với cộng đồng quốc tế. Qua đó, các quốc gia trên thế giới thấy được Việt Nam là một đất nước có những hoạt động ngoại giao rất tích cực, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế về các vấn đề lớn như hoà bình, an ninh, bảo vệ môi trường, hợp tác cùng phát triển…

Thứ hai thông qua hoạt động thông tin đối ngoại, cộng đồng quốc tế thấy rõ được hình ảnh Việt Nam, một dân tộc Việt Nam rất tươi đẹp, giàu bản sắc văn hoá, hội nhập với các quốc gia trên thế giới. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, thông qua hoạt động thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ hình ảnh Việt Nam chống lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn, thông qua hoạt động thông tin đối ngoại, Chính phủ các nước hiểu rõ hơn các quan điểm, lập trường chính sách của Việt Nam về các vấn đề lớn của quan hệ quốc tế như hoà bình, an ninh, bảo vệ môi trường… Cùng với đó, thông qua hoạt động thông tin đối ngoại, Việt Nam hiểu rõ hơn về các dân tộc, nhân dân trên thế giới. Trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau làm cho mối quan hệ quốc tế bền chặt, hữu nghị, thân thiện, phát triển.

“Qua hoạt động thông tin đối ngoại có thể thấy rằng, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” - PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngoại giao góp phần xây dựng cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế Việt Nam

LĐ |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua, cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại đa phương Việt Nam từng bước đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt

Khánh Minh |

Đối ngoại đa phương Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thực hiện đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đối ngoại Việt Nam tạo nguồn lực và sức mạnh cho quốc gia - dân tộc

Cúc Phương |

Trong bài viết “Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần phát huy tối đa vị thế mới của đất nước để tạo ra nguồn lực và sức mạnh mới cho quốc gia - dân tộc.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngoại giao góp phần xây dựng cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế Việt Nam

LĐ |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua, cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại đa phương Việt Nam từng bước đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt

Khánh Minh |

Đối ngoại đa phương Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thực hiện đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đối ngoại Việt Nam tạo nguồn lực và sức mạnh cho quốc gia - dân tộc

Cúc Phương |

Trong bài viết “Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần phát huy tối đa vị thế mới của đất nước để tạo ra nguồn lực và sức mạnh mới cho quốc gia - dân tộc.