Đổi giờ làm mang lại lợi ích phát triển kinh tế ban đêm

THÔNG CHÍ |

Việc lùi giờ học, giờ làm đến 8 giờ 30, 9 giờ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Đó là chưa kể đến việc có thể đẩy mạnh phát triển nền kinh tế ban đêm, chiếm 5% GDP ở nhiều nước.

Kinh tế ban đêm thực tế không phải là một phát kiến mới. Các nước phát triển coi đây là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Những quốc gia có thế mạnh du lịch cũng chủ động mở cửa ngành dịch vụ về đêm để tối đa hóa nguồn thu. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ liên quan và địa phương chủ động nghiên cứu chính sách “kinh tế ban đêm” của Trung Quốc.

Nhận định về tiềm năng của kinh tế ban đêm, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Vietravel - dẫn chứng, thực tế cho thấy, chúng ta đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trong khoảng thời gian từ 7h đến 17h nhưng những sản phẩm này chỉ mang lại khoảng 30% doanh thu dịch vụ. Trong khi đó, các sản phẩm dịch vụ thu được nhiều tiền nhất là từ 18h đến 2h sáng hôm sau, mang lại doanh thu khoảng 70% thì chúng ta lại không phát triển.

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Giúp người lao động trực tiếp bình đẳng với cán bộ, công chức

QUẾ CHI - NAM DƯƠNG |

Các cán bộ công đoàn cho rằng, nếu người lao động có thời gian làm việc, rồi có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ thì mới vẹn toàn cả đôi bên và sức khỏe được tái tạo, ổn định tốt hơn sau 1 tuần làm việc. Do đó, họ rất đồng tình với kiến nghị giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần của Tổng LĐLĐVN.

Giảm thời gian làm việc có lợi cho cả hai phía

KỲ QUAN |

Việc giảm thời gian làm việc bình thường tại các doanh nghiệp (DN) từ 48 giờ xuống còn 44 giờ/tuần đang được thảo luận sôi nổi tại kỳ họp Quốc hội. Thực tế nhiều DN từ lâu thực hiện thời gian làm việc 44 giờ/tuần, thậm chí thấp hơn, cho thấy việc giảm thời gian làm việc không chỉ có lợi cho người lao động (NLĐ), mà còn cho cả chủ DN.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Giúp người lao động trực tiếp bình đẳng với cán bộ, công chức

QUẾ CHI - NAM DƯƠNG |

Các cán bộ công đoàn cho rằng, nếu người lao động có thời gian làm việc, rồi có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ thì mới vẹn toàn cả đôi bên và sức khỏe được tái tạo, ổn định tốt hơn sau 1 tuần làm việc. Do đó, họ rất đồng tình với kiến nghị giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần của Tổng LĐLĐVN.

Giảm thời gian làm việc có lợi cho cả hai phía

KỲ QUAN |

Việc giảm thời gian làm việc bình thường tại các doanh nghiệp (DN) từ 48 giờ xuống còn 44 giờ/tuần đang được thảo luận sôi nổi tại kỳ họp Quốc hội. Thực tế nhiều DN từ lâu thực hiện thời gian làm việc 44 giờ/tuần, thậm chí thấp hơn, cho thấy việc giảm thời gian làm việc không chỉ có lợi cho người lao động (NLĐ), mà còn cho cả chủ DN.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.