Đôi dép, chiếc khăn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong khu di tích lịch sử quốc gia

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 27.4, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27.4.1998-27.4.2018) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với hơn 120 tài liệu, hiện vật giới thiệu thân thế sự nghiệp của đồng chí theo 4 chủ đề: Quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh; Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Linh với gia đình, quê hương, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; Những tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Ngày 27.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương Trần Quốc Vượng đã tới thăm khu lưu niệm và dâng hương nhân dịp 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Ngày 27.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã tới thăm khu lưu niệm và dâng hương nhân dịp 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
 
Tại khu nhà lưu niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã viết lưu bút về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều tranh ảnh, trích dẫn các câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều tranh ảnh, trích dẫn các câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
 
Nhiều kỷ vật như đôi dép, chiếc khăn mùi xoa, cuộn chỉ... Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng sử dụng được trưng bày.
 
Hơn 13 năm qua, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành địa chỉ lịch sử, văn hóa, tâm linh đã đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng nhớ.  
 
 Chiếc va-li Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thường sử dụng.
 
 Phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12.1986.
 
Bút tích của đồng chí Nguyễn Văn Linh khi ở cương vị là Cố vấn  Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Các phát biểu, trích dẫn nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
 
 Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27.4.1998 - 27.4.2018), đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, trồng cây tại khu lưu niệm.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là công trình có tầm vóc và ý nghĩa lớn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Khu lưu niệm khánh thành ngày 17.9.2004, đến năm 2015 được nâng cấp, tu bổ, với diện tích trên 4.600 m2, bao gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày lưu niệm, Nhà sắp lễ; Khu mộ thân phụ, thân mẫu đồng chí và hệ thống cảnh quan cây xanh…

Về tổng thể, công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống, hài hòa với không gian, cảnh quan làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.  

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.