TỔNG BÍ THƯ-CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - ta không bao giờ nhân nhượng

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.10, Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ trước thềm kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không nhân nhượng với bất cứ điều gì vô nguyên tắc.

Chống tham nhũng là đấu tranh trong mỗi con người

Bày tỏ sự vui mừng với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Điện Biên, quận Ba Đình) cho hay: Nhân dân rất chia sẻ với Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước đang có quyết tâm rất cao cuộc chống giặc nội xâm đang trở thành cao trào, mạnh mẽ bước đầu đã thu được kết quả tích cực, nhân dân đồng tình ủng hộ” - ông Hảo nói.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng, còn nhiều việc phải làm, kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, các giải pháp trong phòng, chống tham nhũng chưa đủ sức răn đe hành vi tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. “Khi xử lý xong phải tịch thu tài sản của họ xung vào công quỹ, không để tư tưởng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Muốn làm được, trước hết phải có một bộ máy trong sạch, đội ngũ của những người chống tham nhũng phải sạch, trong sáng, chí công vô tư” - cử tri phường Điện Biên nói.

Trả lời kiến nghị cử tri về việc này, Tổng Bí thư-Chủ tịch Nước cho hay, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và dư luận. Chúng ta đã làm quyết liệt, có kết quả, nhưng còn phải tiếp tục lâu dài, đây không phải căn bệnh của riêng ta mà của nhiều nước trên thế giới, tuyệt đối không được chủ quan.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cử tri Nguyễn Văn Đoàn (phường Cống Vị, Ba Đình) bày tỏ lòng tin với Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc quyết tâm, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ trên đất liền và biển đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP.Hà Nội ngày 15.10. Ảnh: NGỌC THẮNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP.Hà Nội ngày 15.10. Ảnh: NGỌC THẮNG

Trả lời vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ không nhân nhượng với bất cứ điều gì vô nguyên tắc.

“Chưa có thời kỳ nào đất nước ta có được không khí ổn định, tốt như hiện nay thì phải giữ lấy nó. Thái độ của Đảng ta đã tuyên bố dứt khoát, trong những ngày này, ta rất kiên quyết nhưng cần phải khôn khéo, mềm dẻo” - người đứng đầu Đảng, Nhà nước nói và khẳng định: “Cố gắng giữ quan hệ cho tốt, nhưng việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ta không bao giờ nhân nhượng”.

Kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên T.Ư Đảng khoá XII, 14 nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, 1 nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, 2 bí thư Tỉnh uỷ, 5 nguyên bí thư Tỉnh uỷ và 17 tướng lĩnh. Tại hội nghị trung ương, vừa rồi đã tiếp tục thi hành kỷ luật 2 người là nguyên Uỷ viên T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. “Đây mới là xử lý kỷ luật trong Đảng, còn hành chính, hình sự vẫn tiếp tục làm” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cho hay.

Hà Nội nên quan tâm vấn đề ở tầm chiến lược

Về các vấn đề “nóng” ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu lãnh đạo TP.Hà Nội cần hết sức quan tâm giải quyết sự việc của dân. Thủ đô chưa bao giờ phát triển, có được cơ đồ như hiện nay, vì vậy phải chú ý toàn diện, phát triển kinh tế là trung tâm nhưng phải giữ được văn hóa, đạo đức tiêu biểu của người Thủ đô, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định, văn minh.

TP.Hà Nội sẽ đề nghị tỉnh Hoà Bình điều tra vụ việc nước sinh hoạt có mùi bất thường

Trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới tình trạng nước sinh hoạt có mùi lạ khiến nhân dân lo lắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Có thể nói, nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã vào đổ dầu phế thải vào đầu con suối, sau đó chảy ra hồ, nhà máy đã không kiểm soát tốt. Đây chính là nguyên nhân tạo ra trong nước sinh hoạt có mùi bất thường.

“Thành phố sẽ có công văn gửi tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan Công an điều tra. Cty CP Kinh doanh Nước sạch Sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8.10 nhưng không báo cáo, không có hành động gì để ngăn chặn” - ông Chung khẳng định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Giữ quan hệ nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Trung Quốc vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam

ĐẠI SỨ TRẦN ĐỨC MẬU - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, BỘ NGOẠI GIAO |

Mấy ngày sau khi rút tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu thuyền hộ tống ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc lại đưa số tàu thuyền ấy đi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc gây lo ngại sâu sắc và bị lên án, phản đối mạnh mẽ hơn lần trước.

Việt Nam: Quốc gia duy nhất thực thi chủ quyền liên tục đối với Hoàng Sa

HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ - TIẾN SĨ SỬ HỌC |

Trong bài viết riêng cho Lao Động, Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã cung cấp những bằng chứng khoa học chứng minh rằng, từ thế kỷ XVII đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất thực thi chủ quyền liên tục, hòa bình đối với Hoàng Sa, Trường Sa và quá trình xác lập chủ quyền này được thể hiện rõ trên 4 nội dung.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Giữ quan hệ nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Trung Quốc vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam

ĐẠI SỨ TRẦN ĐỨC MẬU - NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, BỘ NGOẠI GIAO |

Mấy ngày sau khi rút tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng đội tàu thuyền hộ tống ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc lại đưa số tàu thuyền ấy đi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc gây lo ngại sâu sắc và bị lên án, phản đối mạnh mẽ hơn lần trước.

Việt Nam: Quốc gia duy nhất thực thi chủ quyền liên tục đối với Hoàng Sa

HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ - TIẾN SĨ SỬ HỌC |

Trong bài viết riêng cho Lao Động, Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã cung cấp những bằng chứng khoa học chứng minh rằng, từ thế kỷ XVII đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất thực thi chủ quyền liên tục, hòa bình đối với Hoàng Sa, Trường Sa và quá trình xác lập chủ quyền này được thể hiện rõ trên 4 nội dung.