Doanh thu của nhiều cơ quan báo chí sụt giảm mạnh trong năm 2020

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (31.12), tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo của khoảng 800 cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, sự phát triển mạnh mẽ truyền thông xã hội trên không gian mạng cùng những khó khăn của kinh tế, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, số lượng phát hành và quảng cáo giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế báo chí.

Đối với báo in, báo điện tử, tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng theo báo cáo của nhiều cơ quan báo chí, do ảnh hưởng của COVID-19, doanh thu các quý 2,3 và 4 đã giảm mạnh so với trước đó. Có cơ quan báo chí sụt giảm tới 70% doanh thu quảng cáo, tài trợ, hợp tác truyền thông.

Về phát thanh, truyền hình, trong số 65/72 cơ quan phát thanh, truyền hình (PTTH), 16 cơ quan là đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư; 45 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên một phần. Tổng doanh thu của khối PTTH năm 2020 đạt trên 9.470 tỉ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo là 5.723 tỉ đồng – giảm 4% so với năm 2019; doanh thu khác là 1.864 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận của các đài PTTH năm 2020 là 1.027 tỉ đồng – giảm 8% so với năm 2019. Theo báo cáo, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh về quảng cáo của các phương tiện truyền thông khác, mạng xã hội, nên nhiều đài PTTH giảm doanh thu quảng cáo từ 25-30% so với năm 2020; cá biệt có những đài giảm tới 50%.

Theo thống kê, nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí hiện có trên 41.000 người, trong đó khối PTTH là 15.768 người. Hiện, cả nước có 21.132 người được cấp thẻ nhà báo, tăng 725 thẻ so với năm 2019.

Thực hiện Quy hoạch báo chí, năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến nay, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động PTTH, với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình. Có 2 địa phương đã chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, là Trung tâm truyền thông Quảng Ninh và Đài PTTH và Báo Bình Phước.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

19 tác phẩm đạt giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ 2

Đặng Luân |

Chiều 28.12, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải "Vì một Hải Phòng phát triển" lần 2 với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công".

Báo Lao Động giành giải C giải Báo chí tài nguyên và môi trường

HOÀI ANH |

Tối ngày 26.12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V. Đối với giải thưởng báo chí về tài nguyên và môi trường, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể. Trong đó, loạt bài "Sai phạm lấp hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội)" của nhóm phóng viên Báo Lao Động đã giành giải C.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Báo chí Việt Nam năm 2020: Thông tin kịp thời, trung thực, có tính phản biện cao

VƯƠNG TRẦN |

Theo Ban Tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2020, về tình hình hoạt động báo chí, nội dung thông tin trên báo chí năm 2020 nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

19 tác phẩm đạt giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ 2

Đặng Luân |

Chiều 28.12, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải "Vì một Hải Phòng phát triển" lần 2 với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công".

Báo Lao Động giành giải C giải Báo chí tài nguyên và môi trường

HOÀI ANH |

Tối ngày 26.12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V. Đối với giải thưởng báo chí về tài nguyên và môi trường, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể. Trong đó, loạt bài "Sai phạm lấp hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội)" của nhóm phóng viên Báo Lao Động đã giành giải C.