Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ phải xử lý hình sự

Hùng - Trung - Nguyên |

Nếu doanh nghiệp, người sử dụng lao động vi phạm, trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ phải khởi tố, xử lý hình sự chứ không phải xử lý dân sự như trước nữa, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình khẳng định tại phiên chất vấn sáng 1.11.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về quyền khởi kiện của Tổ chức Công đoàn, người lao động khi bị xâm phạm về bảo hiểm xã hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đã tổ chức hai kỳ họp bàn về vấn đề này.

Hiện nay, TAND Tối cao đang phối hợp với bảo hiểm Việt Nam hướng dẫn cho họ hiểu hệ thống tòa xử lý các vấn đề liên quan cũng như phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm tổ chức hội thảo, tập huấn toàn ngành triển khai chủ trương mới của luật liên quan đến việc xử lý hình sự đối với các doanh nghiệp trốn đóng BHXH.

Về nội dung, bắt đầu từ ngày 1.1.2018, hai hành vi gian lận bảo hiểm hoặc trốn đóng bảo hiểm bắt buộc đã được hình sự hóa, theo Chánh án, hành vi này đã được quy định tội phạm tại các điều 214 và 216 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, tòa án không được xử theo trình tự dân sự nữa.

Như vậy, quyền của người lao động được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Ai xâm phạm ở điều này trở thành tội phạm.

Và các tổ chức công đoàn, người dân, người lao động phát hiện doanh nghiệp nào vi phạm gian lận bảo hiểm, trốn bảo hiểm thì có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan điều tra, kiểm sát để khởi tố điều tra sau đó xét xử theo hình sự.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình khuyến khích nếu phát hiện doanh nghiệp nào gian lận trốn bảo hiểm thì báo cáo để xử lý.

Phát biểu sau đó, ĐB Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Nai) bày tỏ đồng thuận với việc nâng lên xử lý hình sự. Nhưng ĐB này cho rằng, việc xử lý khởi kiện trong thực tế khó vì hiện nay còn có sự vênh nhau giữa các luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý không chỉ Chánh án Nguyễn Hoà Bình mà các ngành khác cũng cần tập trung lưu ý để bảo vệ quyền của người lao động.

Hùng - Trung - Nguyên
TIN LIÊN QUAN

“Không có cơ hội thăng tiến” - lý do hàng đầu khiến người lao động chuyển việc

L.TUYẾT |

Top 3 lý do khiến người lao động chuyển việc trong năm 2019 là: Không có cơ hội thăng tiến; Không hài lòng với mức lương; Đào tạo và phát triển không đúng cách.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu chất vấn về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động

Hùng - Trung - Nguyên |

Sáng 30.10, chất vấn tại hội trường, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) chất vấn thành viên Chính phủ liên quan tới vấn đề nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

Người lao động hiện thực hóa giấc mơ an cư chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng

Hải Hà |

Không giống như các nước phát triển trên thế giới, người Việt thường chỉ dám nghĩ tới việc mua nhà khi đã có tiền tỷ trong tay. Điển hình là những người lao động thu nhập phổ thông, họ thường loay hoay đến gần nửa cuộc đời mà vẫn chưa dám mạnh tay mua nhà. Giải pháp tài chính vừa được Chủ đầu tư Vinhomes công bố gần đây của dự án VinCity Ocean Park được coi là bước tiến mới, giúp nhiều người lao động có thể an cư lạc nghiệp, rút ngắn thời gian chờ đợi tích lũy để mua nhà.

Môi trường sân bay Nội Bài được cải tạo sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh - Tường Vân |

Thời gian qua, Báo Lao Động thông tin vấn đề môi trường quanh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Qua đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc cải tạo môi trường.

Đồng Nai di dời trung tâm hành chính tỉnh về khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa XI, đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây mới khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai với quy mô 19 ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Hà Nội: Ôtô đâm liên hoàn 14 xe máy trên đường Võ Chí Công

HẢI NGUYỄN |

Một ôtô gây tai nạn liên hoàn, đâm hàng loạt xe máy ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến nhiều người nhập viện.

Đến Huế chèo SUP, vẽ tranh bên sông Hương dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Quảng An |

Chương trình “Tri ân dòng Hương” trong khuôn khổ  Festival nghề truyền thống Huế 2023 có nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách như đạp xe, chèo SUP, vẽ tranh, trưng bày tranh...

Dừng huy động 400 người thử tải cầu: Cần nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế

Thanh Mai |

Đánh giá cao quyết định dừng huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cây cầu ở An Giang, người dân mong muốn có nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế trong đời sống.

“Không có cơ hội thăng tiến” - lý do hàng đầu khiến người lao động chuyển việc

L.TUYẾT |

Top 3 lý do khiến người lao động chuyển việc trong năm 2019 là: Không có cơ hội thăng tiến; Không hài lòng với mức lương; Đào tạo và phát triển không đúng cách.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu chất vấn về vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động

Hùng - Trung - Nguyên |

Sáng 30.10, chất vấn tại hội trường, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) chất vấn thành viên Chính phủ liên quan tới vấn đề nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

Người lao động hiện thực hóa giấc mơ an cư chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng

Hải Hà |

Không giống như các nước phát triển trên thế giới, người Việt thường chỉ dám nghĩ tới việc mua nhà khi đã có tiền tỷ trong tay. Điển hình là những người lao động thu nhập phổ thông, họ thường loay hoay đến gần nửa cuộc đời mà vẫn chưa dám mạnh tay mua nhà. Giải pháp tài chính vừa được Chủ đầu tư Vinhomes công bố gần đây của dự án VinCity Ocean Park được coi là bước tiến mới, giúp nhiều người lao động có thể an cư lạc nghiệp, rút ngắn thời gian chờ đợi tích lũy để mua nhà.