Doanh nghệp tặng ôtô trị giá 3,7 tỉ cho công an Cao Bằng có trái quy định?

Vương Trần |

Chiếc xe ôtô trị giá 3,72 tỉ đồng được một doanh nghiệp tặng cho công an tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác.

Liên quan tới sự việc tại Cao Bằng có trường hợp nhận quà tặng là xe ô tô lên với trị giá lên tới hơn 3,7 tỉ đồng, chiều 11.10, ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, cho biết chiếc xe ôtô được doanh nghiệp tặng cho tập thể công an tỉnh, không phải tặng cá nhân.

Theo ông Hòa, chiếc xe doanh nghiệp tặng được công an tỉnh sử dụng vào mục đích công tác của đơn vị. Tuy nhiên, Bộ Công an đã khẳng định việc nhận xe doanh nghiệp tặng là không đúng quy định và yêu cầu Công an tỉnh xử lý tài sản này theo quy định của pháp luật.

“Tỉnh ủy Cao Bằng, Công an tỉnh đều đã đưa ra các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm của những cá nhân có liên quan trong việc nhận quà tặng trái quy định này” – ông Hòa thông tin.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Theo báo cáo này, việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết, ngày lễ trong năm.

Đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 4,172 tỷ đồng; trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 05 người, khiển trách 1 người, sa thải 1 người vi phạm theo quy định.

Cụ thể, Thái Bình có 2 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng, Tiền Giang có 1 trường hợp với 50 triệu đồng, Vĩnh Phúc có 1 trường hợp nhận 120 triệu đồng.

Theo báo cáo, 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm: TP.HCM có 1 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng và Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Làm lãnh đạo phải có dũng cảm từ chối quà tặng

VƯƠNG TRẦN |

Nhận định về con số năm 2019 chỉ có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng, nhiều người cho rằng, con số này chưa phản ánh đúng thực chất tình hình cho - nhận quà tặng sai quy định. Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cần làm thế nào để cán bộ thấy việc nhận quà tặng vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức, tư cách, liêm sỉ thì họ sẽ dũng cảm từ chối.

Long An: Có 4 trường hợp cán bộ nộp lại quà tặng trong năm 2019

KỲ QUAN |

Thông tin từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Long An, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp cán bộ nộp lại quà tặng theo quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của Chính phủ.

Người có chức vụ nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối

CAO NGUYÊN |

Người có chức vụ nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối là một trong những quy định đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm lãnh đạo phải có dũng cảm từ chối quà tặng

VƯƠNG TRẦN |

Nhận định về con số năm 2019 chỉ có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng, nhiều người cho rằng, con số này chưa phản ánh đúng thực chất tình hình cho - nhận quà tặng sai quy định. Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cần làm thế nào để cán bộ thấy việc nhận quà tặng vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức, tư cách, liêm sỉ thì họ sẽ dũng cảm từ chối.

Long An: Có 4 trường hợp cán bộ nộp lại quà tặng trong năm 2019

KỲ QUAN |

Thông tin từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Long An, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp cán bộ nộp lại quà tặng theo quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của Chính phủ.

Người có chức vụ nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối

CAO NGUYÊN |

Người có chức vụ nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối là một trong những quy định đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.