Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - hạt nhân của đoàn kết toàn dân

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho cuộc sống hôm nay.

Không chấp nhận tình trạng bằng mặt không bằng lòng, bè phái

Khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong Đảng là vấn đề chiến lược vô cùng quan trọng, là tư tưởng xuyên suốt của phương hướng xây dựng Đảng và đường lối cách mạng Việt Nam.

Theo Người, đoàn kết trong Đảng phải thể hiện ở sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng. Trong Đảng không thể chấp nhận tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bằng mặt không bằng lòng. Trong Đảng không tha thứ cho hiện tượng chia rẽ, bè phái... làm suy yếu sức mạnh của Đảng. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng không phải là cảm tính, cảm tình, mà phải dựa trên nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối chính trị của Đảng.

Để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, cần phải tiến hành công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên trên cơ sở không ngừng nâng cao trình độ, năng lực trí tuệ của Đảng.

Có nhiều phương pháp để xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, phong cách, lối sống, song cách tốt nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình...”, đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Dân chủ sẽ chống được bệnh quan liêu, giữ vững đoàn kết

Để mở rộng dân chủ, tăng cường tập trung, điều quan trọng là thực hiện tốt sự lãnh đạo tập thể nhằm bảo đảm cho mọi quyết định của Đảng được đúng đắn trên cơ sở tập hợp được trí tuệ, kinh nghiệm của Đảng, của nhân dân, hạn chế được sai lầm chủ quan, duy ý chí, tránh được bệnh quan liêu. Mặt khác, cần đề cao trách nhiệm cá nhân trên cơ sở phân công phụ trách hợp lí, hợp tình.

Việc ban hành quy chế giám sát và nghiêm cấm mọi sự định kiến, trù dập sẽ bảo đảm cho sinh hoạt dân chủ trong Đảng được thực hiện tốt, trước hết là trong cấp ủy đảng các cấp, vừa phát huy dân chủ thực sự, vừa giữ vững kỉ cương, kỉ luật của Đảng.

Tiến hành tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, nghiêm túc là cách tốt nhất để thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đó phải là hoạt động thể hiện tính đảng của mỗi đảng viên, sự giác ngộ chính trị, ý thức cầu thị và tinh thần phụ trách trước Đảng, trước nhân dân của người đảng viên.

Phê bình phải trên cơ sở đường lối, quan điểm, nguyên tắc đảng, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau của những người cộng sản cùng chung lí tưởng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ có làm được như vậy mới khắc phục được bệnh qua loa, hình thức, dĩ hòa vi quý, hoặc đả kích, vụ lợi, cơ hội chủ nghĩa.

Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn luôn đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, đồng thời phải biết dựa vào dân để củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước và gắn bó với Đảng ngay từ lúc Đảng mới ra đời, luôn coi Đảng là Đảng của mình, mong muốn Đảng luôn luôn vững mạnh, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo đất nước, cho nên nhân dân sẵn sàng góp sức xây dựng Đảng.

Bài học xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng - bài học gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thể hiện sâu sắc tinh hoa truyền thống của dân tộc và của Đảng. Đoàn kết, thống nhất được tôi luyện qua thực tiễn đã trở thành vấn đề có tính quy luật phát triển của Đảng, dân tộc ta.

Đối với Đảng ta, đoàn kết có điểm tương đồng với tình đoàn kết của những người cộng sản trên thế giới, nhưng lại mang đậm bản sắc Việt Nam mà tiêu biểu là tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh.

PGS TS Trần Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phim

Huyền Chi |

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có phim ảnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), sáng 18.5, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các nước trên thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Song Minh |

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam mà còn là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam", được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh từ năm 1987. Rất nhiều quốc gia đã dựng tượng đài, lấy tên Người đặt cho nhiều công trình để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính dành cho người đã khai sinh ra nước Việt Nam.

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI ĐĂNG |

Ngày 13.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An).

Hội nghị chuyên đề “Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

Bảo Hân |

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 1.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.

Va chạm với xe khách Hà Sơn - Hải Vân và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Tân Văn |

Lào Cai - Tại khu vực Km7, xã Cốc San đã xảy ra vụ tai nạn giữa nghiêm trọng giữa xe khách Hà Sơn - Hải Vân, xe bán tải và một xe máy.

Nga đưa ông Obama vào danh sách đen

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nằm trong số 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phim

Huyền Chi |

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có phim ảnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), sáng 18.5, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các nước trên thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Song Minh |

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam mà còn là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam", được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh từ năm 1987. Rất nhiều quốc gia đã dựng tượng đài, lấy tên Người đặt cho nhiều công trình để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính dành cho người đã khai sinh ra nước Việt Nam.

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI ĐĂNG |

Ngày 13.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An).

Hội nghị chuyên đề “Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

Bảo Hân |

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 1.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.