Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Phạm Đông |

Nhân dịp “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng” năm 2022, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 9.4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Tại đây, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại di tích đền Hạ, đền Trung, đền Thượng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 10.4 (tức mùng 1 đến mùng 10 tháng Ba âm lịch) với nhiều nghi thức truyền thống cùng 12 hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa dân gian vùng đất Tổ, tiêu biểu như: Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng thời tại đây sẽ có Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ...

Đặc biệt, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay gắn với kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đường ra cửa ngõ Thủ đô "nghẹt thở" ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Ghi nhận vào sáng 9.4 đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022: Sôi nổi cuộc đua Bơi chải TP. Việt Trì

Linh Đông |

Phú Thọ - Ngày 9.4 (tức ngày 9.3 Âm lịch), trong khuôn khổ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đã diễn ra Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng.

Phú Thọ kích cầu du lịch nông nghiệp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hải Ngọc |

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong đó, Phú Thọ chú trọng phát triển mô hình du lịch nông thôn để thu hút du khách.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đường ra cửa ngõ Thủ đô "nghẹt thở" ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Ghi nhận vào sáng 9.4 đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022: Sôi nổi cuộc đua Bơi chải TP. Việt Trì

Linh Đông |

Phú Thọ - Ngày 9.4 (tức ngày 9.3 Âm lịch), trong khuôn khổ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đã diễn ra Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng.

Phú Thọ kích cầu du lịch nông nghiệp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hải Ngọc |

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong đó, Phú Thọ chú trọng phát triển mô hình du lịch nông thôn để thu hút du khách.