Đoàn Đại biểu Quốc hội gỡ khó cho Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Gia Lai là tỉnh nghèo khu vực Tây Nguyên, do vậy rất cần cơ chế mở, thông thoáng, đặc biệt là từ Chính Phủ. Thấu hiểu được điều này, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã tiếp thu, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ cho Gia Lai.

Ngày 15.10, ĐBQH, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai bàn những quyết sách giúp Gia Lai phát triển.

Nhiều đề xuất gửi Quốc hội

Kiến nghị với Đoàn ĐBQH, nhiều sở ngành Gia Lai đã trình bày các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Ông Võ Văn Thành - Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch (Sở KHĐT Gia Lai) kiến nghị Quốc hội xem xét cho các địa phương được ứng vốn từ ngân sách địa phương (các nguồn vốn chưa sử dụng) để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm B, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách T.Ư. “Hàng năm, căn cứ vào số vốn T.Ư phân bổ cho các dự án, địa phương sẽ bố trí hoàn ứng cho ngân sách địa phương” - ông Thành nói thêm: “Chúng tôi mong muốn Quốc hội sớm ban hành Luật Đầu tư công sửa đổi, nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công 2014”.

Ông Trương Phước Anh - Giám đốc Sở NNPTNT Gia Lai cho biết, nhiều năm nay, ngành nông sản của Việt Nam liên tục phải kêu gọi “giải cứu”. Vấn đề là phân tích thị trường, vai trò của nhà nước, của các cơ quan tham mưu? Để xác định chúng ta nên phải làm gì. Bên cạnh đó, do lâu nay phải “tự bơi” trước các khủng hoảng của kinh tế, nên người dân đã tìm cách vay nóng, với lãi suất cao, từ đó càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai thẳng thắn: “Hiện nay, tình trạng tính dụng đen đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong xã hội, do đó đề nghị Quốc Hội nghiên cứu, chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp quản lý hoạt động này”.

Đẩy mạnh tháo gỡ

Về vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai - ông Đoàn Ngô kiến nghị Chính phủ: “Sửa đổi Luật theo nguyên tắc “đóng - hưởng”. NLĐ bị mất việc làm được được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nên để NLĐ hưởng hết số tháng được được hưởng theo quy định của Sở LĐTB-XH. Trường hợp đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm, thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần bằng số tiền còn lại của các tháng chưa hưởng”.

Ghi nhận những kiến nghị trên, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trong đó có ĐBQH, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã thống nhất tập hợp những kiến nghị xác đáng nhất để chuyển tải lên Quốc hội. “Những đề xuất cụ thể, rõ ràng có tác động lớn chuyển biến kinh tế - xã hội cho Gia Lai, chúng tôi sẽ trình bày với Quốc hội để giúp ích cho địa phương” - ông Hồ Văn Niên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cam kết.

Đoàn ĐBQH cũng lưu ý, Gia Lai cần trải thảm gọi mời DN nhưng phải có cơ chế quản lý bằng chế tài cương quyết, mạnh mẽ. “Tạo điều kiện nhưng phải làm đúng theo quy định của pháp luật, có cơ chế cắt giảm, rút ngắn thủ tục để hỗ trợ, giúp đỡ. Tuy vậy phải có biện pháp quản lý để tránh việc nhiều DN thành lập, hoạt động cầm chừng rồi phá sản, nợ thuế” - đại diện Đoàn ĐBQH góp ý. Đoàn ĐBQH cũng lưu tâm rằng, các ngân hàng Việt Nam đều có thành lập chi nhánh tại Gia Lai, nhưng tại sao hoạt động “tín dụng đen” lại hoạt động rất mạnh, vươn vòi đến tận từng bản làng vùng sâu, vùng xa, dán quảng cáo khắp hang cùng ngõ hẻm. “Đã xuất hiện một bộ phận người dân coi “tín dụng đen” là một nghề. Do vậy, Gia Lai cần tầm soát, xóa bỏ vấn nạn này bởi phía sau đó là hệ lụy xã hội, an ninh - trật tự” - Đoàn ĐBQH Gia Lai yêu cầu.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Đại biểu Quốc hội mang sách Toán lớp 1 để làm ví dụ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Thành Hải |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án NDTC, Viện KSNDTC và cá nhân có liên quan việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp. 

Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về những nội dung gì?

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, tại phiên họp thứ 26 diễn ra từ 8-13.8, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày 13.8 để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Đại biểu Quốc hội mang sách Toán lớp 1 để làm ví dụ tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Thành Hải |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án NDTC, Viện KSNDTC và cá nhân có liên quan việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp. 

Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về những nội dung gì?

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, tại phiên họp thứ 26 diễn ra từ 8-13.8, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày 13.8 để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.