Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ái Vân |

Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 30.5, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư có buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá, thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Nổi bật là việc chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của trung ương về đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua hướng về đại hội.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên luôn xác định đại hội Đảng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện và nhân sự.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, bám sát chủ trương, mục tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, không né tránh; gắn với trách nhiệm cá nhân trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt trong công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trọng tâm là về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy và quy trình 05 bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

Nguyễn Hà |

Với tỉ lệ phiếu đạt 99,54% tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) lần thứ XXII, ông Lê Anh Quân đã giữ chức Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện của Hà Nội.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Hữu Long |

Sáng 4.10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về Đại hội Đảng Bộ các cấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

Nguyễn Hà |

Với tỉ lệ phiếu đạt 99,54% tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) lần thứ XXII, ông Lê Anh Quân đã giữ chức Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện của Hà Nội.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Hữu Long |

Sáng 4.10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về Đại hội Đảng Bộ các cấp.