Độ tuổi tham gia cấp uỷ, tái cử cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Độ tuổi tham gia cấp uỷ, tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã được nêu rõ trong Chỉ thị 35-CT/TW.

Mới đây, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, cho biết có 97 cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số này có 12 cán bộ đã nghỉ hưu và sẽ nghỉ công tác trước Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; 85 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử (63 cán bộ có thời gian công tác dưới 24 tháng; 22 cán bộ có thời gian công tác trên 24 tháng).

Ông Vũ Đức Bảo cũng cho biết, trong số những cán bộ nêu trên, có nhiều người đã phát huy vai trò gương mẫu, tự giác, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện để tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ thay thế; góp phần vào thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa những cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền khóa mới. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoi.gov
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa những cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền khóa mới. Ảnh: Trọng Toàn/Hanoi.gov.vn
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Thưởng - Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, độ tuổi tham giam cấp uỷ, tái cử cấp uỷ đều đã được quy định rõ trong Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chỉ thị 35, những trường hợp lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

Những trường hợp được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử.

Phụ lục 2, Chỉ thị 35 cũng nêu rõ, đối với những trường hợp lần đầu tham gia cấp uỷ được quy định cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: ít nhất nam sinh từ tháng 9.1965 và nữ sinh từ tháng 9.1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Đối với cấp huyện: ít nhất nam sinh từ tháng 6.1965, nữ sinh từ tháng 6.1970 trở lại đây.

Với những trường hợp được giới thiệu tái cử cấp uỷ, theo Chỉ thị 35 như sau:

Đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 3.1963 và nữ sinh từ tháng 3.1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam).

Riêng các trường hợp có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9.1963 và nữ sinh từ tháng 9.1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Riêng đối với các trường hợp ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Đối với cấp huyện: Nam sinh từ tháng 12.1962 và nữ sinh từ tháng 12.1967 trở lại đây. Riêng các trường hợp có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9.1963 trở lại đây và nữ sinh từ tháng 9.1968 trở lại đây.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

VƯƠNG TRẦN |

Trong bài viết, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Cán bộ cấp chiến lược tuyệt đối không được dính dáng đến tiêu cực

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới. Trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở: 40% Bí thư cấp uỷ không phải người địa phương

Vương Trần |

Trong số 1.141 bí thư cấp uỷ được bầu từ Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, có 456 bí thư không phải người địa phương (chiếm 40%).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái

VƯƠNG TRẦN |

Trong bài viết, “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Cán bộ cấp chiến lược tuyệt đối không được dính dáng đến tiêu cực

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới. Trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở: 40% Bí thư cấp uỷ không phải người địa phương

Vương Trần |

Trong số 1.141 bí thư cấp uỷ được bầu từ Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, có 456 bí thư không phải người địa phương (chiếm 40%).