Đình chỉ 2 công chức tại Hoà Bình vì chi "nhầm" hỗ trợ do COVID-19

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG |

Với trường hợp tại huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công chức lao động, thương binh, xã hội tại 2 xã.

Xử lý cán bộ sai phạm trong chi trả gói an sinh xã hội 62.000 tỉ

Chiều tối 2.6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi về việc chi trả hỗ trợ an sinh xã hội trong gói 62.000 tỉ đồng có xảy ra sai phạm, không đúng đối tượng ở một số nơi.

Để xảy ra tình trạng "dê nhầm nhà, gà lạc chuồng" này, việc xử lý sai phạm đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thực hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, cho biết gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là gói an sinh chưa từng có. Nhiều người dân, đối tượng chính sách và người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ  Lao động Thương binh - Xã hội. Ảnh PV
Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội. Ảnh PV

Tuy nhiên, bà Hà cũng cho hay, tại một số địa phương có xảy ra vi phạm trong việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ. "Cá biệt ở một vài địa phương, trong quá trình lập danh sách có xảy ra vi phạm".

Về việc này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phát hiện và xử lý với trường hợp tại Thiệu Thành (Thanh Hóa).

Với trường hợp tại huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công chức lao động, thương binh, xã hội tại 2 xã.

Thành lập 6 đoàn kiểm tra, rà soát lại công tác chi trả

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, UBND huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát lại công tác chi trả, hỗ trợ tại tất cả các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra cho thấy, ngoài xã Tân Lập, xã Quý Hòa, ở 1 số nơi có đơn kiến nghị, phản ánh của người dân, UBND huyện giao các đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ, phân công các đoàn kiểm tra thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các xã, thị trấn.

Đối với các trường hợp bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo không đúng đối tượng, sau khi các gia đình này biết thông tin có trong danh sách hộ cận nghèo của xã, nhận được tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ, 3 hộ ở xã Quý Hòa đã làm đơn xin thoát ra khỏi danh sách hộ cận nghèo và không nhận tiền hỗ trợ.

Đối với 9 hộ là cán bộ, đảng viên xã Tân Lập "ngồi nhầm" danh sách hộ nghèo, cận nghèo, UBND huyện chỉ đạo không chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ nộp về ngân sách nhà nước. Một số hộ qua rà soát hộ nghèo bị sót, qua xác minh không có trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo là đúng (thời điểm cuối năm 2019), UBND huyện Lạc Sơn đã yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương lập danh sách để đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.

Huyện Lạc Thủy chỉ đạo 6 đoàn kiểm tra quan tâm đến đề xuất của người dân.

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn cho biết, quan điểm của huyện là "sai đến đâu xử lý đến đấy". Việc chi trả gói hỗ trợ tiếp tục thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. UBND huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình xử lý việc chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 tại các xã, thị trấn; đồng thời xử lý quyết liệt các trường hợp sai phạm trong việc thực hiện chi trả cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn tiếp tục rà soát lại các đối tượng không đủ điều kiện đưa vào danh sách được thụ hưởng để truy thu lại số tiền đã hỗ trợ, nộp vào ngân sách nhà nước.

VƯƠNG LIÊN ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Vì sao một số hộ dân tại Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

HƯNG THƠ |

Thị xã Quảng Trị là địa phương đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác chi trả kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 1. Trong số 2.561 người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ thì có 9 người từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Có vi phạm vận động dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Trong quá tình triển khai chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19, có địa phương còn tình trạng bệnh thành tích, vận động người dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Vì sao một số hộ dân tại Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

HƯNG THƠ |

Thị xã Quảng Trị là địa phương đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác chi trả kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 1. Trong số 2.561 người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ thì có 9 người từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Có vi phạm vận động dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Trong quá tình triển khai chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19, có địa phương còn tình trạng bệnh thành tích, vận động người dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ.