KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 - 3.2.2023)

Điều hành đất nước và triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến”

PGS.TS. Lê Quốc Lý - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |

Trong mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh, mỗi đất nước, mỗi con người có sự vận dụng và sử dụng triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” có khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung lại thì cái căn cốt, cái cơ bản lại giống nhau. Đó là kiên định, giữ vững những mục tiêu, lý tưởng cuối cùng cần đạt tới...

“Dân là gốc” là điều bất biến trong mọi thời đại

Sinh thời Bác Hồ đã sử dụng và vận dụng rất sáng tạo và thành công triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Một trong những điều cốt lõi nhất đối với mọi chế độ chính là dân. Do vậy “dân là gốc” là điều bất biến trong mọi thời đại, mọi đất nước, mọi chế độ. Cha ông ta đã từng nói “quan nhất thời, dân vạn đại”. Thực tế hàng ngàn, hàng vạn năm lịch sử nhân loại cho thấy chỉ có “thay quan”, không ở đâu và không ai có thể “thay dân”. Hơn nữa sức mạnh của nhân dân là vô hạn “đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”.

Sức mạnh của nhân dân một khi đoàn kết lại, kết tinh lại sẽ “cuốn phăng mọi bè lũ bán nước và mọi kẻ cướp nước”. Như vậy, điều cốt lõi đầu tiên, điều bất biến đầu tiên trong mọi điều kiện đối với việc điều hành đất nước hiện nay chính là không được quên “dân là gốc”.

Bám sát vào sự bất biến “dân là gốc”, tất cả vì nhân dân, cho nhân dân và của nhân dân thì người lãnh đạo sẽ luôn luôn có giải pháp sáng tạo, đúng đắn để lãnh đạo, điều hành đất nước, địa phương và tổ chức đạt được kết quả tốt nhất. Ở đâu dân còn đói, còn khổ là ở đó người lãnh đạo, người điều hành, quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Bác Hồ đã dạy: “Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc”. Như vậy, ta có thể nói triển khai một cách thiên biến, vạn biến chính sách, giải pháp và bằng nhiều phương pháp, nhiều phương thức và bằng nhiều phương tiện, nhiều lực lượng khác nhau để làm sao dân được ấm no, tự do, hạnh phúc thì đều là cách làm đúng đắn.

Đích cuối cùng là phải đem lại cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là giữ vững mục tiêu bất biến mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Điều này luôn luôn gắn kết chặt chẽ với điều bất biến “dân là gốc”. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng chính là vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân. Chỉ có lấy “dân là gốc” mới có thể có độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Lòng dân tạo nên chuyển biến đột phá đưa đất nước ngày một trở nên giàu mạnh

Điều bất biến tiếp theo trong điều hành đất nước trong điều kiện hiện nay chính là “Lòng dân”.

Bác Hồ đã chỉ rõ phải làm cho dân nói và biết lắng nghe  dân nói. Không thể lãnh đạo, điều hành đất nước đến thành công nếu lòng dân không yên và thiếu niềm tin từ nhân dân. Một khi dân tin, lòng dân thuận thì sẽ kết thành một khối thống nhất tạo nên sức mạnh to lớn, thế trận lòng dân vững chắc thì việc gì khó đến mấy cũng có thể hoàn thành.

Từ ngàn đời nay đã cho thấy một điều “ở đâu dân đồng lòng, đoàn kết toàn dân thì ở đó có chiến thắng, có thành công”. Lòng dân là sức mạnh to lớn có thể tạo nên chuyển biến đột phá đưa đất nước ngày một trở nên giàu mạnh. Mọi lãnh đạo Đảng và nhà nước cần luôn luôn khắc ghi lòng dân là điều cốt lõi giúp cho chúng ta thành công.

Để điều hành đất nước thành công trong điều kiện hiện nay theo triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chính là dựa vào điều bất biến đặc biệt quan trọng là “lòng dân”. Với điều bất biến là “lòng dân”, các nhà lãnh đạo, quản lý cần đổi mới, sáng tạo trong mọi hành động thực tế của mình đề ra chính sách, giải pháp hợp lòng dân, làm cái mà dân muốn, dân mong. Điều cốt lõi hôm nay chính là khơi dậy khát vọng của người dân vượt khó vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước.

Đất nước phát triển, ngày một trở nên giàu mạnh, trở nên đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mọi người ai cũng được ấm no, tự do, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau chắc chắn là điều nhân dân mong muốn nhất.

Vận dụng triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” hôm nay chính là giữ sự bất biến “dân là gốc” và “lòng dân” là cái căn cốt để từ đó chúng ta có thể áp dụng vạn biến trong mọi chính sách, biện pháp, phương thức, hình thức và phương tiện để đi đến thành công.

Tất cả những điều đó cũng cần khẳng định để đi đến thành công, mọi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn khắc ghi “cần có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, có sự quản lý hiệu quả của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và phải phát huy tối đa yếu tố nhân dân làm chủ. Đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi lợi ích, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân.

Chỉ có như vậy, lãnh đạo và điều hành đất nước trong điều kiện hiện nay mới có thể đi đến thành công.

PGS.TS. Lê Quốc Lý - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Những dấu ấn lãnh đạo của Đảng qua 37 năm đổi mới đất nước

Vương Trần |

Qua hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 37 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản

Hải Anh |

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Những dấu ấn lãnh đạo của Đảng qua 37 năm đổi mới đất nước

Vương Trần |

Qua hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 37 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản

Hải Anh |

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản.