Điều động hai Phó Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

Theo Chinhphu.vn |

Ngày 19.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao các quyết định, nghị quyết của Ban Bí thư và UBTVQH về công tác cán bộ.

Theo Chinhphu.vn, chiều 19.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 446/NQ-UBTVQH, ngày 31.10.2017 về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy - đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Quang Huy nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội từ ngày 1.11.2017.

Cùng ngày (19.11), Đoàn công tác của UBTVQH do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác cán bộ.

Thay mặt Đoàn công tác của UBTVQH, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Bùi Đức Thụ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động cán bộ và Nghị quyết của UBTVQH về việc điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, theo Quyết định số 599-QĐNS/TW ngày 18.10.2017 về việc điều động cán bộ, Ban Bí thư quyết định ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu Quốc hội Khóa XIV thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động về công tác tại Kiểm toán Nhà nước để bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Nghị quyết số 448/NQ-UBTVQH ngày 31.10.2017 về việc điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều động ông Đặng Thế Vinh, đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác tại Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1.11.2017.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.