Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Song Minh |

Các đối tác trên kênh đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân tiếp tục gửi điện, thư chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Điện của đồng chí K.P. Sharma Oi, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist - Leninist Thống nhất (CPN-UML) - đảng cầm quyền có đoạn: “Tôi ghi nhớ và trân trọng cuộc gặp giữa tôi và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tôi thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5.2019.

Trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã chia sẻ về tầm nhìn phát triển, sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nepal.

Quan điểm sâu sắc về tình hình thế giới, sự kiên định với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn của đồng chí Tổng Bí thư đã để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc và lâu dài.

Mong đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yên nghỉ, di sản của đồng chí sẽ còn tiếp tục là nguồn cảm hứng và dẫn dắt chúng ta trong sự nghiệp chung”.

Thư của Quyền Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Hwang Woo Yea có đoạn: “Quyền Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Hwang Woo Yea đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn thể nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân và Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương trên cơ sở các văn kiện hợp tác đã ký kết; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai đảng; bày tỏ hy vọng tinh thần hợp tác giữa hai đảng sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới”.

Thư của Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức có đoạn: “Những tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã đem lại cho Đảng Cộng sản Đức nhiều động lực quý báu, thúc đẩy các cuộc trao đổi, thảo luận phong phú trong đảng của chúng tôi. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua đời khiến nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, người đã đóng vai trò quyết định trong công cuộc xây dựng và đổi mới chủ nghĩa xã hội ở đất nước mình”.

Điện chia buồn của Đảng Cộng sản Ai Cập có đoạn: “Đồng chí Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng, đất nước và hạnh phúc của nhân dân thông qua những đóng góp của đồng chí trong công cuộc cải cách và chống tham nhũng tại Việt Nam và góp phần vào việc phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua những bài viết của mình." … "Kế thừa tinh hoa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và thấm nhuần tinh hoa thời đại phù hợp với bối cảnh tình hình mới, những triết lý, tư tưởng sâu sắc và nghệ thuật ngoại giao có sức hấp dẫn cao của đồng chí Tổng Bí thư đã tạo nên phong cách ngoại giao đậm đà bản sắc cây tre Việt Nam: mềm dẻo nhưng đầy dũng cảm, nghị lực và thấm nhuần tinh thần, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam".

Thư của Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC) có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đứng vững ở tuyến đầu của sự nghiệp cách mạng với nhiều trọng trách, luôn tận tâm với các quyết định của Đảng, luôn đấu tranh vì lợi ích của nhân dân Việt Nam cả trong nước và quốc tế. Trong hơn 60 năm cống hiến cho Đảng cho đến những ngày cuối cùng của đời mình, đồng chí đã trở thành tấm gương khiêm nhường của một người lính tận hiến”.

Thư của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (WFDY) có đoạn: “Chúng tôi nhận được tin này với nỗi đau buồn và tiếc nuối vô hạn khi biết rằng một đồng chí vĩ đại, người có đóng góp quan trọng, cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh của lực lượng tiến bộ, vì sự giải phóng của giai cấp công nhân và trên hết là vì thế hệ trẻ, đã từ trần”.

Điện của Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, đã dành trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, sự kiên định và tinh thần hết lòng vì nước, vì dân, đồng chí đã dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế".

Điện của Hội Cựu chiến binh Nga có đoạn: “Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân, những người bạn chiến đấu và toàn thể nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của một con người yêu nước, thương dân, một người Cộng sản kiên cường, chiến đấu không mệt mỏi vì tự do, độc lập cho dân tộc Việt Nam thân yêu của mình”.

Điện của Ủy ban Đoàn kết Ấn Việt, bang Tây Bengal có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, đã dành trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, sự kiên định và tinh thần hết lòng vì nước, vì dân, đồng chí đã dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Thành viên trong đoàn viếng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào nơi tổ chức lễ tang Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Khánh Minh |

Trong bài viết ngày 23.7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam.

Ông Hun Sen ôn lại kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Hà |

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ôn lại những kỷ niệm trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng dài tại Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Từ sáng sớm (26.7), hàng trăm người dân sinh sống ở TPHCM và khu vực phía Nam xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân chờ đến ngày thứ 2 để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Hàng nghìn người dân xếp hàng từ sáng sớm 26.7, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) trong đó nhiều người đã chờ từ tối qua (25.7).

Làm rõ nguyên nhân vụ cháy 1.500m2 công ty gỗ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty gỗ, hiện đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.

Vẫn dự trữ quỹ đất làm hầm xuyên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án hầm xuyên vịnh Cửa Lục kết nối Bãi Cháy - Hòn Gai từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận dự kiến vẫn được triển khai trong thời gian tới.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Thành viên trong đoàn viếng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào nơi tổ chức lễ tang Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Khánh Minh |

Trong bài viết ngày 23.7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam.