Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Vì đất nước phát triển bền vững

VƯƠNG TRẦN |

236 Trí thức trẻ Việt Nam, trong đó có 106 Trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài về tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 27.11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.

Dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Lê Quốc Phong; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 236 đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai với sự tham gia của 236 đại biểu chính thức bao gồm: 106 đại biểu đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới là trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài và 130 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước, có các đề tài nghiên cứu có các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ khai mạc.Ảnh PV
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh PV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ niềm vui được gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi về những vấn đề trí thức trẻ quan tâm cho sự phát triển đất nước và mong muốn diễn đàn lần này không chỉ là nơi gặp gỡ, chia sẻ, kết nối mà sẽ có hành động thiết thực góp phần cho đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, các trí thức trẻ có mặt ngày hôm nay thực sự là tấm gương, kinh nghiệm tốt cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ sự tự hào khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước thành đạt, có nhiều tâm huyết, hoài bão, muốn cống hiến cho quê hương, đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng rường cột của nước nhà, lớp thanh niên ngày nay đang đứng trước nhiều cơ hội, nhiều thách thức để khẳng định và đóng góp.

“Dù ở đâu, vị trí nào, các bạn cũng luôn có Việt Nam trong trái tim của mình. Biết bao nhiêu thế hệ đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ sống xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng các Trí thức trẻ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng các Trí thức trẻ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, bên cạnh mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu, hiện nay, để thu hút đóng góp của trí thức trong và ngoài nước còn có mạng lưới đổi mới sáng tạo với khoảng 100 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài hàng đầu trong các lĩnh vực và một số diễn đàn khác, các cơ chế, chính sách cũng đang trong quá trình tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để có thể tạo được môi trường thuận lợi hơn cho đóng góp của trí thức, trong đó có trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cũng khẳng định: “Trí thức trẻ Việt Nam, dù các bạn ở bất cứ đâu, các bạn đều mong muốn có một Việt Nam dân giàu nước mạnh, một Việt Nam vẻ vang đứng trong đội ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới.

Chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng quan trọng là chia sẻ với nhau khát vọng. Do đó, chúng tôi rất mong muốn cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu hợp tác, chia sẻ, cùng đưa những giải pháp để cùng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 nhân tài từ nước ngoài về dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam

ÁI VÂN |

233 đại biểu, có độ tuổi không quá 35, có quốc tịch Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019.

5 công trình nhận được 100 triệu đồng giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục

Bích Hà |

Vượt qua hơn 530 đối thủ, 5 sáng kiến của các nhóm tác giả đã nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong đêm trao giải "Tri thức trẻ vì giáo dục", vào tối 9.11.

Tri thức trẻ Việt: "Đi hay ở, chúng tôi vẫn có thể cống hiến cho đất nước"

THUỲ TRANG |

Sáng 28.11, tại diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018, TS. Nguyễn Tuệ Anh – một trong 200 tri thức trẻ tham dự diễn đàn lần này cho rằng: “Bằng nhiều cách khác nhau, du học sinh, những tri thức trẻ Việt Nam vẫn có thể cống hiến cho đất nước chứ không hẳn phải về hay không”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 100 nhân tài từ nước ngoài về dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam

ÁI VÂN |

233 đại biểu, có độ tuổi không quá 35, có quốc tịch Việt Nam (hoặc gốc Việt Nam) sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019.

5 công trình nhận được 100 triệu đồng giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục

Bích Hà |

Vượt qua hơn 530 đối thủ, 5 sáng kiến của các nhóm tác giả đã nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong đêm trao giải "Tri thức trẻ vì giáo dục", vào tối 9.11.

Tri thức trẻ Việt: "Đi hay ở, chúng tôi vẫn có thể cống hiến cho đất nước"

THUỲ TRANG |

Sáng 28.11, tại diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018, TS. Nguyễn Tuệ Anh – một trong 200 tri thức trẻ tham dự diễn đàn lần này cho rằng: “Bằng nhiều cách khác nhau, du học sinh, những tri thức trẻ Việt Nam vẫn có thể cống hiến cho đất nước chứ không hẳn phải về hay không”.