Điện Biên và mục tiêu thành trung tâm khu vực Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa nay đã trở thành Di tích quốc gia đặc biệt nằm xen giữa một đô thị nhộn nhịp, sầm uất đang vươn mình. Điện Biên đã khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng ấn tượng. Tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của khu vực Tây Bắc.

Tiếp trang sử mới

Đến Điện Biên hôm nay, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay vượt bậc. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, nên kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn thì Điện Biên vẫn đang ngày đêm nỗ lực để hoàn thành từng mục tiêu phát triển. Tại những công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, tất cả như đang dồn sức để giành chiến thắng, không khí thi đua sôi nổi, nhộn nhịp như một “đại công trường” đang gấp rút để về đích.

Dọc những con đường núi quanh co, mềm mại là những bản làng trù phú, thơ mộng đã dần thay thế cho những hình ảnh nghèo nàn, lạc hậu. Tiếng trẻ em ríu rít đến trường trên những con đường nông thôn mới phẳng phiu, sạch sẽ… Đó chính là Điện Biên hôm nay, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt 67 năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên một mảnh đất giàu truyền thống và lịch sử hào hùng.

Chứng kiến những thành tựu mà Điện Biên đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, có thể thấy ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thì sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên có vai trò vô cùng quan trọng. Giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân xấp xỉ 6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 33,47 triệu đồng. Đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân từng bước được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 48,14% xuống còn dưới 30% so với năm 2016.

Điều đó cho thấy sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của toàn Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân là rất đáng ghi nhận. Trong bối cảnh kinh tế chung của đất nước đang gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm, của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, các tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh toàn tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính cũng có nhiều đổi thay tích cực. Mới đây, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Hiệp hội doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy - đã có những “tuyên bố” khiến dư luận hết sức ủng hộ, đồng tình. Trong đó, ông khẳng định quan điểm kiên quyết xử lý sự vô cảm, nhũng nhiễu với dân sau khi nghe phản ánh về việc có một bộ phận cán bộ gây khó dễ cho các nhà đầu tư: “Tới đây và ngay từ bây giờ, phát hiện trường hợp nào, tôi sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý. Không thể để tình trạng chỉ vì một vài người ý thức kém làm ảnh hưởng cả bộ máy”.

Mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc

Để kế thừa truyền thống và tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành đẩy nhanh thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch và mục tiêu đặt ra. Trong đó, tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Tập trung xây dựng, rà soát điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế.

Trong năm 2021, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do nhà đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện. Bên cạnh đó, ngày 4.3 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư nhiều dự án quan trọng. Trong đó có Dự án khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại, Dự án tổ hợp sân Golf, khu thương mại dịch vụ và khu du lịch nghỉ dưỡng.

Để phát huy các tiềm năng, lợi thế hiện có, tỉnh Điện Biên cũng tiếp tục xúc tiến, hoàn thành việc xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030. Hiện nay tỉnh cũng đang triển khai xây dựng dự án Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ trên Đồi F với diện tích 49.534m2.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động mọi nguồn lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Song song với đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đó là nền tảng quan trọng để tỉnh Điện Biên hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Trong những năm tiếp theo, Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu trở thành Trung tâm Kinh tế, Văn hóa và Du lịch của khu vực Tây Bắc.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Điện Biên

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên.

Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020): Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ XX mà còn là chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Dù đã trải qua 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2020) nhưng những ký ức về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ấy có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên năm xưa - ông Đỗ Ca Sơn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh giữ từng tấc đất trên đồi A1.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Điện Biên

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên.

Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020): Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ XX mà còn là chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Dù đã trải qua 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2020) nhưng những ký ức về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ấy có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên năm xưa - ông Đỗ Ca Sơn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh giữ từng tấc đất trên đồi A1.