Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

SONG AN |

Sau khi tiếp thu nhiệm vụ trọng tâm từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, để hiện thực hóa 3 khâu đột phá được địa phương này xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung “gỡ” điểm nghẽn

Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Điện Biên và cũng là địa phương được tỉnh này xác định xây dựng trở thành đô thị loại II vào năm 2025 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh.

Thời điểm này, cả hệ thống chính trị thành phố Ðiện Biên Phủ đang dồn sức, quyết liệt thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) liên quan đến Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Ðiện Biên - công trình hết sức quan trọng, góp phần gỡ “nút thắt” giao thông, thúc đẩy thu hút đầu tư cho tỉnh nhà.

Ông Hà Quang Trung - Bí thư Thành ủy Ðiện Biên Phủ - cho biết: “Ðến thời điểm này, cơ bản đã triển khai xong các điểm tái định cư để thực hiện dự án hạ tầng, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc di chuyển dân.

Dự kiến sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án GPMB, kêu gọi thu hút đầu tư khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo chủ trương, kế hoạch chung của tỉnh, thành phố quyết tâm đến quý II/2021 bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai Dự án”.

Trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ hiện đang triển khai nhiều dự án quan trọng, như: Đường 60m; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m; Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc (WB), Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên.

Mở cửa thu hút đầu tư

Có thể nói, không phải bây giờ, mà vài năm gần đây Điện Biên đã nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Riêng năm 2020, địa phương này đã quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án về lĩnh vực thủy điện, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, với tổng số vốn đăng ký 1.051 tỉ đồng.

Qua đó, nâng tổng số dự án đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn trong giai đoạn 2015 - 2020 lên 121 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 31.776,89 tỉ đồng.

Tinh thần đó càng thể hiện rõ nét hơn, bằng quyết tâm kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, sở, ngành nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp của ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, tại hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp mới diễn ra hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Ông Thắng cũng đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động rà soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực. Thủ tục nào hợp lý thì tiếp tục thực hiện, không thì phải kịp thời hủy bỏ, bổ sung.

Năm 2021, tỉnh Điện Biên phấn đấu thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 14.520 tỉ đồng, tăng hơn 1.521 tỉ đồng so với năm 2020. Phấn đấu số lượng các dự án kêu gọi đầu tư đạt 20 dự án, với tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng. Tỉnh tiếp tục tâp trung thực hiện tốt Chương trình hành động, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP đã cho Chủ trương đầu tư; rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư phù hợp thực tế, với những cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện tối đa nhất cho nhà đầu tư.

Ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - cho biết: “Để thu hút đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lại các cơ chế, quy định, dần loại bỏ những rào cản nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Song song với hoàn thiện thể chế, tỉnh chủ trương cải cách thủ tục hành chính tốt hơn, để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ có đạo đức, trách nhiệm để xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi”

Đầu tháng 3 vừa qua, Điện Biên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư một số dự án quy mô lớn với Công ty Cổ phần FLC, như: Dự án khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ); Dự án tổ hợp sân Golf, khu thương mại dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Đây là cơ hội cho nhiều DN, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh hợp tác phát triển, đầu tư vào Điện Biên.

SONG AN
TIN LIÊN QUAN

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.