Điểm sáng ngoại giao vaccine

Song Minh |

Ngày 28.8 là kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2021). Có thể khẳng định: Ngoại giao vacccine là một điểm sáng trong bối cảnh nhu cầu vaccine tăng cao. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tại các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với bạn bè quốc tế đều ưu tiên đặt vấn đề đề nghị hỗ trợ vaccine hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.

Trên thực tế, nguồn vaccine trên thế giới cũng không dồi dào. Cần 10 tỉ liều để đạt miễn dịch cộng đồng toàn cầu, nhưng đến giữa năm 2021, chỉ có khoảng 4,5 tỉ liều. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự khan hiếm, tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine trên thế giới, khả năng cung ứng có giới hạn, đứt gãy chuỗi cung ứng là những nguyên nhân khiến tiến trình thực hiện các cam kết và bàn giao vaccine cũng được triển khai khá chậm.

Sớm dự báo được tình hình, việc tăng cường ngoại giao vaccine đã được nhanh chóng triển khai và thu được kết quả tốt. Quan điểm là ngoại giao vaccine là giải pháp vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa lâu dài, nhằm bảo đảm nguồn vaccine để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo điều kiện khôi phục các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh bình thường, nhất là trong tình hình thiếu hụt vaccine và tiếp cận bất bình đẳng về vaccine trên toàn cầu như hiện nay, đặc biệt khi vaccine do Việt Nam sản xuất vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thì “ngoại giao vaccine” là con đường hiệu quả nhất nhằm giúp đất nước tiếp cận các nguồn vaccine trên thế giới.

Sự kiện, hơn triệu liều vaccine Pfizer có mặt tại Việt Nam sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ cũng là một minh chứng  cho thành quả ngoại giao vaccine. Tính đến nay đã có khoảng 8 triệu liều vaccine được cung ứng cho Việt Nam do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX và qua hình thức mua trực tiếp từ hãng Pfizer/BioTech.

Liên quan đến vaccine Pfizer, sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 20.8, ông Albert Bourla, Chủ tịch Công ty Pfizer, cam kết nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam ngay trong tháng 8-9.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã điện đàm với Thủ tướng 16 nước; gửi thư, điện cho lãnh đạo 22 nước; điện đàm và gửi thư cho 10 tổ chức quốc tế để thúc đẩy ngoại giao vaccine. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan cùng với hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc. Theo Bộ Ngoại giao, không có cuộc làm việc đối ngoại nào không đề cập đến hợp tác về vaccine cũng như tiếp cận nguồn vaccine của các đối tác.

Đặc biệt, ngày 18.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho lãnh đạo EU mong muốn EU xem xét hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, có tiếng nói đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam.

Nhiều nước thuộc Liên minh Châu Âu đã viện trợ vaccine cho Việt Nam như Chính phủ Italia tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, Romania đã quyết định tăng số lượng vaccine viện trợ cho Việt Nam lên 300.000 liều, gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu…

Ngày 13.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ xúc tiến, vận động viện trợ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ các đối tác song phương và đa phương; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần triển khai.

Ngoài ra, tìm kiếm, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai và đôn đốc việc đàm phán, nhập khẩu, tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo nhằm tiếp nhận nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất có thể.

Các chuyên gia đánh giá, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cũng tạo thuận lợi hơn để thúc đẩy ngoại giao vaccine.

Qua nguồn ngoại giao, kết hợp với nguồn mua vaccine Việt Nam đã nhận được khoảng 25 triệu liều vaccine. 

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 của TPHCM

NHÓM PV |

Theo kế hoạch, thời gian tới, TPHCM định hướng phối hợp với đội tiêm và đội lấy mẫu để tiêm vaccine COVID-19 cho người không thể đến điểm tiêm và người ở vùng nguy cơ cao. Chủ trương của thành phố là vaccine về tới đâu lên kế hoạch tiêm đến đó.

TPHCM nói gì về việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một quận ở TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 loại Pfizer cho 100 trẻ em từ 12 đến hết 17 tuổi, đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật TPHCM cho biết hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm đối với đối tượng này.

403.000 liều vaccine đầu tiên Australia tài trợ đã đến Việt Nam

Ngọc Vân |

403.000 liều vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Nóng Sài Gòn: Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 của TPHCM

NHÓM PV |

Theo kế hoạch, thời gian tới, TPHCM định hướng phối hợp với đội tiêm và đội lấy mẫu để tiêm vaccine COVID-19 cho người không thể đến điểm tiêm và người ở vùng nguy cơ cao. Chủ trương của thành phố là vaccine về tới đâu lên kế hoạch tiêm đến đó.

TPHCM nói gì về việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi?

Huyên Nguyễn |

Trước thông tin một quận ở TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 loại Pfizer cho 100 trẻ em từ 12 đến hết 17 tuổi, đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tật TPHCM cho biết hiện tại Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm đối với đối tượng này.

403.000 liều vaccine đầu tiên Australia tài trợ đã đến Việt Nam

Ngọc Vân |

403.000 liều vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam.