Điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Australia

H.Liên |

Ngay sau khi đến thủ đô Canberra, bắt đầu chương trình chuyến thăm chính thức Australia, chiều 14.3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Đại học Quốc gia Australia (ANU).

Phát biểu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên ANU, Thủ tướng nhấn mạnh về việc chọn ANU là điểm đến đầu tiên trong chương trình thăm chính thức Australia. Đây là cơ sở giáo dục đại học danh tiếng, nơi có nhiều cựu sinh viên trở thành chính trị gia nổi tiếng. Hiệu trưởng ANU hiện nay Gareth Evans từng là Ngoại trưởng Australia nhiều năm, hay Phó Hiệu trưởng từng đoạt giải Nobel.

Thủ tướng cho rằng với danh tiếng và uy tín của mình, hàng năm có nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam chọn Đại học quốc gia Australia là nơi học tập để chắp cánh cho các khát vọng, ước mơ của mình.

Nói về triển vọng hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia, Thủ tướng bày tỏ mong muốn ANU tiếp tục mở rộng liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên.

“Chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại học quốc gia Australia và các Đại học khác của Australia đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Australia sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước trong giai đoạn 2018-2023 với mục tiêu và phương hướng hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tiếp sau buổi gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi bàn tròn với lãnh đạo cơ sở giáo dục uy tín này.

Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặt biệt là lĩnh vực đào tạo chiếm ưu thế tốt nhất. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam theo học ở Australia, cao nhất trong số các nước trên thế giới có sinh viên Việt Nam theo học. Ngoài ra, có 60.000 cựu sinh viên, du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp ở Australia và về nước làm việc.

Thủ tướng cho rằng sinh viên được đào tạo tại Australia có chất lượng tốt. Theo Thủ tướng, cùng với thương mại, đầu tư và các lĩnh vực quan trọng khác, giáo dục và đào tạo là một ưu thế lớn mà hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác chiến lược.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng chứng kiến việc ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học Việt Nam tại Canberra với 40 thành viên.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Australia

Hải Anh |

15h10 chiều 14.3 (theo giờ địa phương, tức 11h10 sáng nay theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Fairbairn, thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, theo lời mời của Thủ tướng Australia Malcom Turnbull.

New Zealand luôn mong sinh viên tài năng của Việt Nam sang học tập

Thanh Hà |

New Zealand luôn mong muốn thu hút các sinh viên tài năng của Việt Nam sang học ở tất cả các ngành mà nước này có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, khách sạn...

New Zealand bắn 19 loạt đại bác, đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức thượng khách

Hải Anh |

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm New Zealand diễn ra với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc Maori và 19 loạt đại bác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Australia

Hải Anh |

15h10 chiều 14.3 (theo giờ địa phương, tức 11h10 sáng nay theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Fairbairn, thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, theo lời mời của Thủ tướng Australia Malcom Turnbull.

New Zealand luôn mong sinh viên tài năng của Việt Nam sang học tập

Thanh Hà |

New Zealand luôn mong muốn thu hút các sinh viên tài năng của Việt Nam sang học ở tất cả các ngành mà nước này có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, khách sạn...

New Zealand bắn 19 loạt đại bác, đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức thượng khách

Hải Anh |

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm New Zealand diễn ra với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc Maori và 19 loạt đại bác.