Địa phương e ngại không dám làm, tiến độ giải ngân đầu tư công bị ảnh hưởng

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tâm lý hiện nay của các địa phương rất e ngại trong xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư... nên giải ngân đầu tư công chậm hơn so với yêu cầu. Một số nơi không dám làm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung.

Chiều 9.8, tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, về giải ngân vốn đầu tư công, sau 7 tháng đạt 34,47%, thấp hơn so với các kỳ của năm 2021 khoảng 2%. Ông Dũng cho hay, đây là vấn đề lớn, vấn đề khó, từ 7-8 năm nay vẫn ở mức này, dao động từ 35-40%.

Ông Dũng cho rằng, đây là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng thực chất gần như là năm đầu. Bởi tháng 7.2021, Quốc hội mới thông qua vấn đề này.

Một vấn đề nữa được ông Dũng nêu ra là tổng số vốn đầu tư của năm nay so với cả năm 2021 tăng gần gấp 2 lần, khối lượng lớn hơn.

Tiếp đó, tâm lý hiện nay của các địa phương rất e ngại trong xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư... nên chậm hơn so với yêu cầu. Một số nơi không dám làm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung.

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, vừa qua, Thủ tướng rất quyết liệt, đã thành lập 6 đoàn công tác, làm việc với các địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Từ đó nắm tình hình, đôn đốc, thúc đẩy tháo gỡ khó khăn.

Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm. Đồng thời, các địa phương đã cam kết giải ngân hết số vốn đề ra. Tuy nhiên, bộ nhận định, năm nay có thể đạt được 92% tỉ lệ giải ngân đầu tư công.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, Chính phủ xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, bao gồm 109 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với tổng số vốn là 4.104,674 tỉ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ (trong đó, 6 dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã báo cáo Quốc hội và 10 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội).

Điều chỉnh giảm số vốn 3.158,976 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỉ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để điều chỉnh tăng tương ứng cho 2 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải (GTVT)…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương Chính phủ tiếp tục giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ theo đề nghị của Chính phủ. Điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án trong nội bộ Bộ GTVT và 3 địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Thống nhất việc giao vốn kế hoạch cho 3 dự án quan trọng quốc gia 78.307,587 tỉ đồng. (Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ GTVT 31.396 tỉ đồng để giao về các địa phương: Hà Nội, TPHCM và các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An).

Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để phân bổ số vốn còn lại (355.483,485 tỉ đồng) trước ngày 31.12.2022. Sau thời hạn trên, số vốn còn lại chưa phân bổ phải chuyển vào dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sớm điều chuyển vốn đầu tư công đối với dự án không kịp triển khai

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trường hợp không giải ngân vốn đầu tư công được, các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác đang cần vốn để triển khai.

Kiên Giang: Lo ngại tình trạng trượt giá vật tư, đầu tư công không đồng bộ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn hạn chế ở một số lĩnh vực và nêu ra nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị hữu ích.

Hà Nội: Giải ngân đầu tư công thấp, cần rà soát năng lực cán bộ điều hành

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội thấp do nhiều nguyên nhân. Đại biểu HĐND TP.Hà Nội đề nghị có giải pháp, điều hành linh hoạt hơn, thậm chí cần có quy trình rà soát năng lực cán bộ điều hành.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sớm điều chuyển vốn đầu tư công đối với dự án không kịp triển khai

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trường hợp không giải ngân vốn đầu tư công được, các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác đang cần vốn để triển khai.

Kiên Giang: Lo ngại tình trạng trượt giá vật tư, đầu tư công không đồng bộ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn hạn chế ở một số lĩnh vực và nêu ra nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị hữu ích.

Hà Nội: Giải ngân đầu tư công thấp, cần rà soát năng lực cán bộ điều hành

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội thấp do nhiều nguyên nhân. Đại biểu HĐND TP.Hà Nội đề nghị có giải pháp, điều hành linh hoạt hơn, thậm chí cần có quy trình rà soát năng lực cán bộ điều hành.