Đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Tại sự kiện đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” sáng ngày 8.9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh là lời cam kết mạnh mẽ về bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai đất nước, chung tay đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông.

Từ năm 2012 đến nay với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số người chết, số vụ, số người bị thương), từ gần 12.000 người chết/năm đến năm 2018 chỉ còn 8.200 người. Một trong những nguyên nhân quan trọng giảm tai nạn giao thông là chấn thương sọ não chính là nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm.

Trên các tuyến đường, còn không ít trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy do cha mẹ chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đội mũ để giảm chấn thương, phòng tránh tai nạn giao thông.

Nhìn nhận hơn 8.000 người chết tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối thương vong khi không ít trong đó có trẻ em, Phó Thủ tướng cho rằng, tỉ lệ đội mũ bảo hiểm còn thấp chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỉ lệ thương tích trẻ em.

Mặc dù tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đã tăng từ 35% lên tới 52% thời gian qua nhưng còn không ít trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, nhiều cha mẹ chưa ý thức, thậm chí còn cố tình không đội mũ bảo hiểm khi chở con em.

Trên đường, dễ dàng bắt gặp cảnh người lớn đội mũ bảo hiểm nhưng trẻ em thì không. Do đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các cấp, ngành tuyên truyền phổ biến trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, cung cấp kiến thức lái xe cho học sinh sinh viên, góp phần hạn chế đẩy lùi tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Phát động người dân cùng cam kết thực hiện hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đề nghị cha mẹ, người lớn thực hiện nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và lực lượng chức năng tuần tra xử lý nghiêm không đội mũ bảo hiểm theo quy định…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng cùng 1.000 em học sinh

Quách Du |

Sáng nay (5.9), trong không khi cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự và động viên hơn 1.000 em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn người 'Đi bộ vì sức khỏe'

Thùy Linh |

Sáng 23.6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và phát động cuộc thi “Đi bộ vì sức khoẻ - Walk for your health”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Thùy Linh |

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 sáng 15.1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng cùng 1.000 em học sinh

Quách Du |

Sáng nay (5.9), trong không khi cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự và động viên hơn 1.000 em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn người 'Đi bộ vì sức khỏe'

Thùy Linh |

Sáng 23.6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và phát động cuộc thi “Đi bộ vì sức khoẻ - Walk for your health”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Thùy Linh |

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 sáng 15.1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ năm 2018.