Đến năm 2030, Hải Phòng hoàn thành chuyển đổi 50% số huyện thành quận

Hoàng Khôi |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2.12.2023 về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững.

Mục tiêu cụ thể, về kinh tế, tỉ trọng đóng góp GRDP của thành phố Hải Phòng vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước đến năm 2030 đạt khoảng 6,8%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 tăng khoảng 13,5%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 558 triệu đồng tương đương khoảng 21.700 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 8,9 - 10,7%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2030 đạt 300.000 - 310.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 90.000 - 98.000 tỉ đồng.

Về văn hóa - xã hội, Hải Phòng duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) ở nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52%; tỉ lệ hộ nghèo dưới 0,1%; giải quyết việc làm cho trên 6 vạn lượt lao động/năm...

Về môi trường, Hải Phòng có tỉ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%...

Về không gian và kết cấu hạ tầng, thành phố có tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 74 - 76%; cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Cùng với đó, thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; hoàn thành việc chuyển đổi 50% số huyện thành đơn vị hành chính quận.

Về quốc phòng, an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự; 100% chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên; tỉ lệ phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 100%...

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển là xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành một trung tâm kết nối quốc tế, có dịch vụ logistics hiện đại; cảng Lạch Huyện và cảng Nam Đồ Sơn thành cụm cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển và logistics; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, trong đó nghiên cứu Khu thương mại tự do với những cơ chế, chính sách đột phá, nổi trội đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới.

Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Chuyển đổi số toàn diện theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Về du lịch, Hải Phòng xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà - Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao; kết hợp với vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa; liên kết với các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

Cũng theo Quyết định được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại

Tân Văn |

Chiều 30.11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự Hội nghị công bố phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Giám đốc Công an Hải Phòng nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hoàng Khôi |

Đảng ủy Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố và Quyết định trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Chủ tịch TP Hải Phòng tiếp xúc Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tiếp xúc Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cận cảnh 2 tuyến đường ở Hà Nội được đề xuất dành cho xe đạp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

VietABank cho vay sai quy định, nguy cơ mất vốn 1.087 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong lúc cơ quan chức năng chỉ ra nhiều vi phạm của ngân hàng khi kiểm tra các hồ sơ cấp tín dụng, hơn 96% nợ xấu của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) là nợ có khả năng mất vốn.

Hai Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, điều tra viên công an xã

Quang Việt |

Hai Thiếu tướng - Giám đốc Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk trong tuần qua đã trao các quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo cấp phòng và điều tra viên công an xã.

Tàu chiến Mỹ và loạt tàu thương mại bị tấn công

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc cho biết, một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu thương mại đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm 3.12.

Tôi ở gần khu trọ công nhân và lấy chất liệu từ đó để viết

Huyền Chi (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thị Tường Linh (bút danh Hoàng Anh Linh) đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn với truyện ngắn “Chim di”. Ở tuổi 31, nữ tác giả trẻ bị cuốn hút bởi đề tài về công nhân, người lao động.

Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại

Tân Văn |

Chiều 30.11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự Hội nghị công bố phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Giám đốc Công an Hải Phòng nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hoàng Khôi |

Đảng ủy Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố và Quyết định trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Chủ tịch TP Hải Phòng tiếp xúc Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tiếp xúc Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.