Đến cuối năm, TPHCM phải cơ bản giải quyết xong 12 vụ khiếu nại kéo dài

M.Q |

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo từ nay đến cuối năm, thành phố phải cơ bản giải quyết xong 12 vụ khiếu nại kéo dài, vấn đề Thủ Thiêm cũng phải giải quyết xong cơ bản.

Chiều ngày 2.10, Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc sau một ngày làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian qua, có một số cán bộ khóa trước bị kỷ luật, việc này khiến ở bên ngoài có thông tin các lãnh đạo thành phố khóa này không quan tâm đến xây dựng thành phố mà chỉ quan tâm đến việc cán bộ khóa trước sai phạm gì để kiến nghị xử lý, kỷ luật.

“Điều này hoàn toàn không đúng. Những sai phạm đó diễn ra từ khóa trước. Ban Thường vụ Thành ủy khóa này chưa bao giờ họp, bàn về việc đánh giá các đồng chí khóa trước như thế nào, rồi phải có kỷ luật hay không. Chúng tôi không bàn việc đó” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy khóa này chỉ bàn những vấn đề đang đặt ra của cuộc sống, từ Thủ Thiêm, ngập nước, chuẩn bị đại hội, sơ kết nhiệm kỳ…

Người đứng đầu Thành ủy TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo từ nay đến cuối năm, thành phố phải cơ bản giải quyết xong 12 vụ khiếu nại kéo dài, vấn đề Thủ Thiêm cũng phải giải quyết xong cơ bản.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị các đại biểu khi thảo luận cần đưa ra các giải pháp khắc phục thất thu, thu phí, môi trường, chất lượng không khí...

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, chất lượng môi trường thành phố cơ bản giữ được ngưỡng nhưng chính quyền cũng cần nói thêm cho người dân rõ thực trạng, giải pháp sắp tới như thế nào về chất lượng không khí.

Liên quan đến vấn đề triều cường gây ngập nước thời gian qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo UBND thành phố trao đổi thêm về hiệu quả của các giải pháp chống ngập, nhất là giải pháp dài hạn để khắc phục triều cường.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật vì “ trộm quần nhỏ” ?!

Anh Đào |

Xử lý, chắc cũng chỉ “200 ngàn” với cô gái khỏa thân trên nóc nhà, hay kỷ luật vị Phó Chủ tịch xã, vì “trộm quần nhỏ” của cô hàng xóm... có tác dụng gì và để làm gì?

Vụ đại uý Hiền náo loạn sân bay: Chưa có quyết định kỷ luật

A.T |

Về hình thức xử lý kỷ luật đối với đại uý Lê Thị Hiền, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, hiện lãnh đạo Công an thành phố vẫn đang tiếp tục xem xét và chưa có quyết định chính thức.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Kỷ luật vì “ trộm quần nhỏ” ?!

Anh Đào |

Xử lý, chắc cũng chỉ “200 ngàn” với cô gái khỏa thân trên nóc nhà, hay kỷ luật vị Phó Chủ tịch xã, vì “trộm quần nhỏ” của cô hàng xóm... có tác dụng gì và để làm gì?

Vụ đại uý Hiền náo loạn sân bay: Chưa có quyết định kỷ luật

A.T |

Về hình thức xử lý kỷ luật đối với đại uý Lê Thị Hiền, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, hiện lãnh đạo Công an thành phố vẫn đang tiếp tục xem xét và chưa có quyết định chính thức.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.