Đề xuất xây đê đa năng để chống ngập cho TP. Hồ Chí Minh

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân vừa thông tin tại Quốc hội về việc đề xuất giải pháp chống ngập đa chức năng cho thành phố. 

Trước thực trạng TP. Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra ngập úng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thời gian qua TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra rất nhiều giải pháp để chống ngập, nhưng chưa mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu trong buổi thảo luận ở tổ tại Kỳ họp thứ 8, vào sáng 29.10, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo với các đại biểu Quốc hội trong đoàn về kết quả làm việc với đối tác Hà Lan mới đây về xây dựng đê chống ngập và cấp nước sạch cho TP.Hồ Chí Minh. 

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết, Hà Lan đã đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống chống ngập bền vững cho TP.Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng giải pháp tài chính mới.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ở Hà Lan có một nguyên tắc là các công trình công cộng nhưng phải có nhiều chức năng. Trong đó, có chức năng làm kinh tế, do tư nhân bỏ tiền ra xây dựng và nhà nước hưởng lợi ích. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là triết lý rất hay, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng đa năng.

Theo đề xuất của phía Hà Lan, hệ thống chống ngập sẽ huy động nguồn tài chính từ khối tư nhân, xây dựng và duy trì các công trình chống ngập. Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện và cấp giấy phép, cho phép mô hình kinh doanh theo khuôn khổ pháp lý hiện hành để tạo nguồn thu cho vận hành và bảo dưỡng công trình.

“Phía Hà Lan muốn đề xuất biện pháp chống ngập cho quận 2 và quận 9, gồm 2 loại giải pháp chính.

Thứ nhất, một số chỗ sông có nguy cơ ngập nhiều sẽ làm đê sông, mặt ngoài sẽ ngăn nước, mặt trong làm nhà giữ xe, khách sạn, dịch vụ… chính vì vậy sẽ có tư nhân bỏ tiền xây đê để làm nơi kinh doanh. Cũng như có chỗ để diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí”-  Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh giải thích.

Giải pháp thứ hai là ở một số vùng ít ngập hơn tại quận 9, phía Hà Lan đề xuất giữ lại khoảng 200ha làm vùng ngập tự nhiên, không bê tông hoá. Đê cũng được xây dựng, nhưng chủ yếu để ngăn nước sông lên, còn nước mưa thì thoát vào vùng sinh thái này, nói nôm na là tạo không gian cho nước.

200ha này trở thành vùng du lịch sinh thái, sân golf và làm nơi thoát nước tự nhiên. Như thế, sẽ đạt được nhiều mục đích: Chống được ngập, không tốn nhiều tiền ngân sách (vì doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng và hoạt động kinh tế, tự thu tự chi); lại tạo thêm cảnh quan sông nước phương Nam…

Ước tính tổng kinh phí cho công trình bảo vệ quận 2 và quận 9 là 1.266 triệu USD.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Những bộ trưởng nào được đề xuất đăng đàn trả lời chất vấn?

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

5 bộ trưởng, trưởng ngành được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội gồm: Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhiều Đại biểu Quốc hội đồng tình giảm cấp phó của hội đồng nhân dân huyện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân.

"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng. Ông đề nghị cần có lộ trình chuyển lao động từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ trong vòng 10 năm tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những bộ trưởng nào được đề xuất đăng đàn trả lời chất vấn?

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

5 bộ trưởng, trưởng ngành được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội gồm: Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhiều Đại biểu Quốc hội đồng tình giảm cấp phó của hội đồng nhân dân huyện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân.

"Nếu cứ làm việc 9-10 giờ/ngày, thì không có gia đình hạnh phúc đâu"

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu người lao động làm việc từ 40 giờ/tuần trở lên sẽ không đem lại hiệu quả lâu dài vì năng suất lao động không tăng. Ông đề nghị cần có lộ trình chuyển lao động từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ trong vòng 10 năm tới.