Đề xuất số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội

Vương Trần |

Theo tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021 là 1 đại biểu).

Chiều 22.2, tại phiên họp 53, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình số 62 của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021) là 1 đại biểu và tăng so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 9 đại biểu.

Trong đó bố trí: Lãnh đạo HĐND thành phố gồm 3 người: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Đối với 4 Ban HĐND thành phố: mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Đối với HĐND cấp quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn: Thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND thành phố không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

“Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14” - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

Với 100% thành viên có mặt tán thành, UBTVQH đã thông qua tờ trình của Chính phủ về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 3.2021.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV

Vương Trần |

Tại phiên họp 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bàn về nội dung điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội dự kiến bầu 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố

Phạm Đông |

Dự kiến số đơn vị bầu cử của Hà Nội là 10, giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội.

Tăng cường phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với MTTQ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Điều chỉnh cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV

Vương Trần |

Tại phiên họp 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bàn về nội dung điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội dự kiến bầu 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố

Phạm Đông |

Dự kiến số đơn vị bầu cử của Hà Nội là 10, giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội.

Tăng cường phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với MTTQ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.