Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.

Tại tổ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kiến nghị nên tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp.

Lý do được Bộ trưởng Trần Hồng Hà đưa ra là: Khi nhiều Bộ trưởng, thậm chí một số chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm đại biểu Quốc hội, dẫn đến thực tế khó khăn trong chỉ đạo, điều hành, do các đại biểu kiêm nhiệm phải dành thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ làm đại biểu Quốc hội.

 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà  kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp.

"Quốc hội có quyền yêu cầu bộ trưởng giải trình, yêu cầu đến để chất vấn nhưng phải chăng bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không nên là đại biểu Quốc hội?" - ông Trần Hồng Hà đặt vấn đề.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng, các đại biểu như ông ở cơ quan thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm công tác quản lý, nhưng đã phân cấp cho địa phương rất lớn. Vì vậy, trên nghị trường, đại biểu đưa ra những câu hỏi mà bộ trưởng không nắm được để trả lời, bị nhân dân phê bình, trong khi thực tế, thẩm quyền đó đã phân cấp cho địa phương.

Trên cơ sở đó, ông đồng tình với quan điểm nâng tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 50-60%.

 
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội).

Cũng góp ý về dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, tại tổ Hà Nội, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đề xuất Quốc hội nên tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ khoảng 2 tuần để kịp thời giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

“Hiện nay Quốc hội đang họp hai kỳ/năm. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước thay đổi, phát triển nhanh chóng, công tác chuẩn bị các dự án luật của các ngành, các địa phương, các ủy ban của Quốc hội kéo dài, nên chăng, các kỳ họp có thể tổ chức thành bốn kỳ/năm, mỗi kỳ chỉ kéo dài khoảng 2 tuần, để đáp ứng yêu cầu giải quyết được những công việc gấp, cần thiết, cấp bách” - ông Ngọ Duy Hiểu kiến nghị.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng cho rằng cần có cơ chế "mở" để thu hút những người giỏi tham gia làm đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Ví dụ như các trí thức, doanh nhân giỏi… đang làm ở khu vực tư nhân, những người hội tụ đủ các yếu tố về phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tính đại diện, mong muốn được làm đại biểu Quốc hội chuyên trách... thì liệu có mở cửa được cho họ không?

Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận về đại biểu Quốc hội, có cơ chế không bắt buộc đại biểu Quốc hội chuyên trách phải là công chức và có chính sách hợp lý để thu hút những người giỏi tham gia công việc này.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ dự đủ các phiên thảo luận Quốc hội

Xuân Hải |

Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ các phiên thảo luận của Quốc hội.

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Vương Trần |

Bộ Công an cho rằng pháp luật về Cảnh sát cơ động cần được hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý, bảo đảm hoạt động cho Cảnh sát cơ động.

Siết quy định, ngăn xuất cảnh trái phép ra nước ngoài

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Chiều 28.10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội đã trao đổi, thể hiện sự quan tâm về vụ việc cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container thuộc hạt Essex (phía Đông Bắc London) và đề nghị cần siết chặt quản lý để ngăn ngừa hoạt động xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ dự đủ các phiên thảo luận Quốc hội

Xuân Hải |

Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ các phiên thảo luận của Quốc hội.

Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

Vương Trần |

Bộ Công an cho rằng pháp luật về Cảnh sát cơ động cần được hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý, bảo đảm hoạt động cho Cảnh sát cơ động.

Siết quy định, ngăn xuất cảnh trái phép ra nước ngoài

ĐẶNG CHUNG - CAO NGUYÊN |

Chiều 28.10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội đã trao đổi, thể hiện sự quan tâm về vụ việc cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong container thuộc hạt Essex (phía Đông Bắc London) và đề nghị cần siết chặt quản lý để ngăn ngừa hoạt động xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.