Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ - 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Trao đổi với Lao Động nhiều đại biểu tỏ ra hài lòng, nhưng họ cho rằng việc trình bổ sung 1 ngày nghỉ đang còn ít.

Khuyến khích DN thực hiện giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần

Ngày 6.11, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký văn bản về một số nội dung lớn và giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) gửi Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổng hợp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23.10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Về việc tăng tuổi nghỉ hưu (nam tăng từ 60 lên 62 tuổi, nữ 55 lên 60 tuổi), Chính phủ thống nhất với báo cáo giải trình, phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) ngày 23.10, việc đề nghị có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận (sau khi Chính phủ đã rút đề nghị lấy Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 hằng năm làm ngày nghỉ lễ). Còn liên quan đến việc tăng tuổi nghỉ hưu (nam tăng từ 60 lên 62 tuổi, nữ 55 lên 60 tuổi), Chính phủ thống nhất với báo cáo giải trình, phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, 1.810 nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm sẽ được tiến hành rà soát làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.

Đối với giờ làm việc bình thường, trước mắt, Chính phủ giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần. Tăng cường cơ chế thương lượng tập thể về việc giảm giờ làm việc bình thường tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giao Chính phủ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội có lộ trình điều chỉnh giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp…

Vẫn mong muốn có thêm nhiều ngày nghỉ

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với Lao Động về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP.Hà Nội) cho rằng, việc có thêm ngày nghỉ cho người lao động (NLĐ) là rất nên, bởi số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam không phải là nhiều, thậm chí là ít. Ngoài ra, ngày nghỉ bây giờ bản chất cũng là ngày mà nền kinh tế đang làm việc bằng những dịch vụ khác nhau như du lịch, mua bán...

Từ đó, theo vị đại biểu này, việc tăng trưởng kinh tế nằm ở khía cạnh khác chứ không phải mặc định do NLĐ làm nhiều giờ, nhiều ngày. “Làm thế nào để đất nước phát triển và NLĐ được nghỉ ngơi, thoải mái hơn như vậy mới tốt, mới văn minh, hiện đại và vì con người” - đại biểu Trí nêu.

Mặc dù Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam vào ngày nghỉ lễ trong năm, song ông Trí chia sẻ: “Bản thân tôi, là một đại biểu, tôi vẫn mong muốn người lao động được nghỉ thêm 3 ngày trong năm để họ được ở bên cạnh gia đình, được nghỉ ngơi...”.

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cấp làn nhựa, hộp đựng thực phẩm cho người lao động đi chợ

P.C |

Ngày 7.11, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tham dự.

Nâng cao nhận thức về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Mai Dung |

Chiều 6.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổ chức CARE tại Việt Nam và Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Phòng chống quấy rối tình dục tại Công đoàn Cty TNHH Regina Miracle International (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng).

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn” năm 2019

PV |

Từ ngày 4 - 6.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tổ chức mô hình “Sức khỏe của bạn” năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH May Thuận Tiến, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn cấp làn nhựa, hộp đựng thực phẩm cho người lao động đi chợ

P.C |

Ngày 7.11, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tham dự.

Nâng cao nhận thức về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Mai Dung |

Chiều 6.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổ chức CARE tại Việt Nam và Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Phòng chống quấy rối tình dục tại Công đoàn Cty TNHH Regina Miracle International (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng).

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn” năm 2019

PV |

Từ ngày 4 - 6.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tổ chức mô hình “Sức khỏe của bạn” năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH May Thuận Tiến, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.