Đề xuất nâng tuổi thanh niên lên 40 tuổi: Nâng bao nhiêu là hợp lý?

Thành Trung |

Đề xuất nâng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40 tuổi so với 30 tuổi như luật hiện hành gây nhiều chú ý thời gian qua. Nhiều người đặt câu hỏi, vậy nâng lên bao nhiêu tuổi thì hợp lý?

Đề xuất nâng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40 tuổi

Tại phiên họp 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Thanh niên sửa đổi, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã dẫn lại câu của Bác Hồ: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Ông Định cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đã là công dân toàn cầu thì thanh niên cũng cần toàn cầu. Do vậy, sửa luật lần này phải làm sao tháo gỡ được khó khăn, bất cập và cả những cái yếu của thanh niên.

Đáng chú ý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất nghiên cứu nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi với lý do "quy định độ tuổi thanh niên là 30 tuổi như luật hiện hành là quá thấp".

Đề xuất này làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi, quy định giới hạn tuổi thanh niên bao nhiêu là hợp lý?

Nâng bao nhiêu là hợp lý?

Trao đổi với Lao Động, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) - ông Vũ Trọng Kim cho biết, bản thân ông là người tâm huyết với công tác thanh niên suốt 50 năm qua, "chứ không chỉ là 1, 2 nhiệm kỳ làm Bí thư".

Qua nghiên cứu thực tiễn, ông Kim cho rằng việc nâng giới hạn tuổi thanh niên lên cao hơn tại thời điểm này là hợp lý. Nhưng nếu nâng thì chỉ nên nâng tới 35 tuổi, thay vì 30 tuổi như luật hiện hành. "Đề xuất nâng lên tới 40 tuổi là cao, thế giới cũng có nhưng không phổ biến".

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong cho biết thêm, bản thân ông đã có góp ý vào Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi lần này. Trong đó, nên nâng giới hạn tuổi thanh niên từ 30 lên 35 tuổi.

Theo ông Kim, luật hiện hành giới hạn độ tuổi thanh niên từ 16 tới 35 tuổi, trong giới hạn này, Việt Nam có khoảng 22,5 triệu thanh niên. Nếu nâng giới hạn tuổi lên 35 thì số thanh niên sẽ tăng lên là 30 triệu người.

Ngoài ra, thời gian thanh niên học hết Đại học vào khoảng 25 tuổi. Từ 25 tới 35 tuổi là đã vào nghề và thậm chí những người ra khởi nghiệp có người thành công, có người thất bại.

"Nhưng đây là những người đã có kinh nghiệm, đã có thực trải, số đông họ cũng có thành công nhất định trên những mũi nhọn mà hiện nay nhà nước đang cần, nhất là công nghệ thông tin, đầu tư mạo hiểm, những ngành nghề kinh doanh, …

Cho nên, lực lượng thanh niên từ 25 tới 35 tuổi "đóng vai trò đầu tàu để lôi kéo số thanh niên ở tuổi 16 đi lên", ông Kim nhấn mạnh.

Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cũng cho rằng không nên nâng giới hạn tuổi thanh niên lên tới 40 tuổi, vì "tuổi năng động, xông xáo, đi liền với sức khoẻ thì tới 35 là hợp lý, không nên đặt vấn đề lên cao hơn vì giới hạn tâm sinh lý lứa tuổi".

Điều 1, Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo quy định "thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi". Độ tuổi này được giữ nguyên so với Luật Thanh niên hiện hành.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Giám sát công tác quản lý về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT

QUỐC TIẾN |

Từ ngày 10-18.9.2019, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân Tỉnh ủy tổ chức đợt giám sát công tác quản lý nhà nước năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trong cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

T.VƯƠNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, nghiên cứu nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi, vì quy định độ tuổi thanh niên 30 tuổi thì quá thấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giám sát công tác quản lý về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT

QUỐC TIẾN |

Từ ngày 10-18.9.2019, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân Tỉnh ủy tổ chức đợt giám sát công tác quản lý nhà nước năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trong cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40

T.VƯƠNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, nghiên cứu nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi, vì quy định độ tuổi thanh niên 30 tuổi thì quá thấp.