Đề xuất một số trường hợp đặc biệt được tái ứng cử ĐBQH khóa XV

Hà Phương - Phạm Đông |

Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã có thông tin về một số trường hợp đặc biệt được đề nghị xem xét tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 23.3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời báo chí về chất lượng đại biểu, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) cho biết: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có nhiều đại biểu Quốc hội bị đưa ra xem xét tư cách đại biểu, kể cả có những đại biểu giữ cương vị cao trong bộ máy nhà nước vi phạm đã bị đưa ra xem xét.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc đổi mới của Quốc hội có sự song hành của Chính phủ và sự cương quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng. Trong số 494 đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XIV đều đủ tư cách, nhưng khi các đại biểu đã trúng cử, việc thẩm tra tư cách đại biểu đã phát hiện những đại biểu không còn đủ tư cách nên đã đưa ra khỏi Quốc hội.

Tiếp đó, ông Nguyễn Tuấn Anh đã có thông tin về một số trường hợp đặc biệt được đề nghị xem xét tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, ngoài những tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội thì đại biểu chuyên trách còn quy định độ tuổi. Tuổi ở đây đã quy định theo Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ 1.1.2021.

Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, rút kinh nghiệm tại kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, các đại biểu chuyên trách phải đảm bảo tuổi, áp dụng theo Bộ Luật lao động.

“Không vì cơ cấu mà làm giảm đi chất lượng của đại biểu”, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm 5 chương, 54 điều (giảm 2 điều so với Luật cũ).

Phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm: phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Theo dự thảo, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2022.

Hà Phương - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV

Hà Phương - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ… và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Quốc hội sẽ dành 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước

Hà Phương - Phạm Đông |

Theo ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV

Phương Đông |

Sáng 22.3, tất cả phóng viên, nhà báo tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV được xét nghiệm COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV

Hà Phương - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ… và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Quốc hội sẽ dành 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước

Hà Phương - Phạm Đông |

Theo ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV

Phương Đông |

Sáng 22.3, tất cả phóng viên, nhà báo tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV được xét nghiệm COVID-19.